Tiêu đề của website

Vui buồn bóng chuyền

Màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển bóng chuyền nữ U.23 Việt Nam ở giải đấu châu lục hay vụ lùm xùm về danh sách tập trung đội tuyển nữ chuẩn bị cho SEA Games 29 trở thành tâm điểm theo dõi của giới mộ điệu bóng chuyền những ngày qua.


Dù vui hay buồn thì những thông tin nói trên cũng đã góp phần khuấy lên bầu không khí sôi động của bóng chuyền nước nhà thời gian này, có lợi cho chiến lược khuếch trương hình ảnh và uy tín của môn thể thao tập thể chỉ đứng sau bóng đá về sức hấp dẫn và lực lượng cổ động viên.

Đội tuyển nữ U.23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ và cả giới chuyên môn ở giải bóng chuyền vô địch  châu Á 2017. Ảnh Suriya Chang

HLV người Nhật Bản, ông Hidehiro Irisawa đã rất có lý khi trao trọn niềm tin cho tài năng trẻ Trần Thị Thanh Thúy, giữ chiếc băng thủ quân của đội tuyển U.23 nữ Việt Nam. Chủ công của đội VTV Bình Điền Long An càng chơi càng xuất sắc, dẫn dắt các đồng đội giành liên tiếp những chiến thắng quan trọng ở vòng đấu bảng, đánh bại hầu như mọi đối thủ trên đường tiến vào vòng bán kết giải Vô địch châu Á 2017.

Thanh Thúy mới vừa dứt chấn thương gối, chưa bình phục hoàn toàn, thế nhưng màn trình diễn của cô không chỉ giúp chuyên gia người Nhật Bản tự tin vào cuộc hành trình của đội tuyển U.23 nữ, mà còn cho các kế hoạch chinh phục SEA Games 29 vào tháng 8 tới tại Malaysia, khi cô trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Mặc dù chưa quy tụ được thành phần mạnh nhất (do một số VĐV giỏi của Ngân hàng Công thương như Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy bận tập trung cho giải Vô địch các CLB nữ châu Á), thế nhưng đội tuyển U.23 cũng đã thể hiện được khát vọng của mình ở đấu trường châu lục, khiến giới làm nghề hào hứng về tương lai của bóng chuyền nữ nước nhà. Rõ ràng, việc lọt vào tốp 4 đội trẻ hàng đầu làng bóng chuyền nữ châu Á rõ ràng là một thành tích đáng khích lệ đối với thầy trò HLV Hidehiro Irisawa.

Trong khi đó, hơi buồn một chút khi lần tập trung đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games lại xảy ra sự cố đáng tiếc về thành phần ban huấn luyện. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thậm chí không hình dung được hậu quả của việc mời HLV này nhưng rốt cuộc lại quyết định chọn HLV khác, dẫn đến phản ứng từ phía chính các HLV và tuyển thủ được triệu tập.

Chính vì thiếu chủ động trong kế hoạch điều động nhân sự khiến tình hình trở nên căng thẳng quá mức bình thường, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều (dĩ nhiên là không tốt) về đội tuyển quốc gia. Rõ ràng, đấy lại là một bài học xương máu về quản lý đối với giới chức bóng chuyền nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện quan trọng như SEA Games.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều