Tiêu đề của website

VTV Cúp 2015: Tổng số có 6 đội tham dự

Cũng giống như kỳ VTV cúp 2005 tại Nam Định, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2015 sẽ khởi tranh tại Bạc Liêu vào ngày 25/7 tới đây cũng chỉ có 6 đội bóng tham dự giải đấu này.


Cũng giống như kỳ VTV cúp 2005 tại Nam Định, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2015 sẽ khởi tranh tại Bạc Liêu vào ngày 25/7 tới đây cũng chỉ có 6 đội bóng tham dự giải đấu này.

Theo đó kế hoạch mời một đại diện đến từ Hungary cũng chính thức phá sản. Ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2015 còn có sự góp mặt của 5 khách mời quốc tế gồm CLB Đại học Nam Kinh, CLB Liêu Ninh của Trung Quốc, Đội tuyển Triều Tiên với lực lượng chủ chốt là CLB 4.25 của nước này, đội tuyển Philippines và U23 Thái Lan.

Như vậy, có thể thấy Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2015 ngoài số lượng đội bóng ít hơn so với những năm gần đây thì chất lượng giải đấu năm nay được đánh giá là đồng đều, không có một đội bóng nào thực sự mạnh, nhưng cũng không xuất hiện các đội bóng quá yếu. Nhìn nhận khách quan về tương quan lực lượng thì trong số khách mời này, đội tuyển Triều Tiên và CLB Liêu Ninh – Trung Quốc cùng ĐTVN là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành tới chức vô địch.

VTV cúp 2015 cơ hội thể hiện cho những tài năng trẻ.

Với đại diện của Triều Tiên không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta đã quen thuộc từ lối chơi đến cá nhân từng VĐV bởi đây là đội bóng liên tục tham dự các giải đấu quốc tế nữ do Việt Nam tổ chức những năm gần đây. Lần đối đầu gần đây nhất của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đại diện Triều Tiên là 2 trận thua giao hữu khi thầy trò HLV Thái Thanh Tùng có chuyến tập huấn ở nước này trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 và SEA Games 28 tại Singapore.

Trong hai đại diện của Trung Quốc tham dự giải đấu, chỉ có CLB Liêu Ninh được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao khi đây là một trong những CLB mạnh hàng đầu của Trung Quốc. Đây cũng được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành chức vô địch ở giải đấu này. Trong khi đó về phía Thái Lan chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải đấu này, không những vậy nhiều cái tên như đắt giá nhất của U23 Thái Lan như: Ajcharaporn, Chatchu-on, Thatdao, Hattaya… sẽ vắng mặt do tham dự WGP cùng đội tuyển Thái. Do vậy các học trò trẻ của HLV Thái Thanh Tùng sẽ khó có cơ hội để học hỏi những miếng đánh “bí mật” của người Thái tại VTV cúp lần này.

Hai đội bóng còn lại tham dự giải đấu là Philippines và CLB Đại học Nam Kinh – Trung Quốc. Nếu như CLB Đại học Nam Kinh được coi là ẩn số do các đội bóng chuyền mạnh của TQ chủ yếu tập trung ở phía Nam, thì Philippines nhiều khả năng chỉ có thể coi là đội bóng lót đường khi khó có thể tạo nên bất ngờ tại VTV Cup 2015.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều