Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An quyết tâm trước Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Ngọc Hoa ngôi sao sáng nhất của bóng chuyền Việt Nam cũng như CLB VTV Bình Điền Long An sẽ cùng các đồng đội tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Giải đấu mà lực lượng của đội bóng này thiếu đi vị trí rất quan trọng là cây chuyền hai Hồng Đào, nhưng dù đó là khó khăn nhưng thày trò HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn cho thấy quyết tâm chơi sòng phẳng với các đối thủ và nỗ lực hết sức.


Bóng chuyền nữ Long An quyết tâm trước giải đấu lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Quốc Vũ mang tới giải đấu này tận 3 vị trí chuyền hai là có thể đủ nhận ra khoảng trống mà Hồng Đào để lại là lớn như thế nào. Do hàng tấn công tương đối ổn, vậy nên yêu cầu mà HLV Nguyễn Quốc Vũ đặt ra chỉ là làm sao Kim Thoa, Thu Hà hay Qúi Uyên thực hiện được những đường chuyền ổn định, tạo cơ hội thuận lợi cho các đồng đội.

Thực tế, đội hình của VTV Bình Điền Long An đa số là các VĐV trẻ, nhưng điều may mắn là vẫn có sự dẫn dắt của phụ công Ngọc Hoa, người đàn chị vô cùng tâm huyết của đội bóng. Không chỉ hi sinh và cống hiến rất nhiều cho bóng chuyền quê hương mà ở tuổi 31, phong độ của Ngọc Hoa vẫn rất tốt, mỗi khi phụ công mang chiếc áo số 9 ở giữa lưới thì đối phương hãy coi chừng.

Trong những ngày này, VTV Bình Điền Long An đang bước vào những giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho giải đấu. BHL cố gắng khắc phục nhiều điểm yếu từ khâu chuyền một, phòng thủ, chắn bóng tới khả năng phối hợp giữa vị trí chuyền hai và các phụ công. Tất nhiên đối thủ lớn nhất của VTV Bình Điền Long An không ai khác chính là Thông tin LienVietPostBank với tên gọi khác là tuyển nữ Quân đội.

Trong sáng nay, HLV Nguyễn Quốc Vũ chính thức chốt lại danh sách với 14 VĐV như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Võ Thị Kim Thoa (1998, 1m72)

2. Phạm Thu Hà (1992, 1m75)

3. Trần Nguyễn Qúi Uyên (2001, 1m70)

Nhóm phụ công:

4. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1987, 1m83)

5. Trần Thị Tuyết Hoa (1991, 1m81)

6. Phạm Thị Cẩm Linh (2000, 1m76)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 1m90)

8. Dương Thị Hên (1998, 1m73)

9. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m77)

10. Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994, 1m76)

11. Đoàn Thị Mỹ Tiên (2000, 1m76)

12. Nguyễn Thị Bích Trâm (1990, 1m74)

Nhóm libero:

13. Nguyễn Thị Kim Liên (1993, 1m60)

14. Nguyễn Khánh Đang (2000, 1m56)


Tác giả:THIÊN HOÀNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều