Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An không thể tạo bất ngờ trước Chonburi Supreme Thái Lan

Chonburi Supreme không khác gì đội tuyển nữ Thái Lan với Pleumjit, Anporn, Chatchu-On, Ajcharaporn, Wilavan, Pianut… lại có sự tăng cường của hai ngoại binh là chuyền hai Wang Na và chủ công Manganang khiến lực lượng của họ đã mạnh nay càng thêm nguy hiểm. Trong cuộc đối đầu này, VTV Bình Điền Long An thua kém đối thủ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, chính vì vậy việc đại diện của Việt Nam để thua đối thủ là điều có thể được dự báo từ trước. Tuy nhiên, sự cố gắng và nỗ lực của Thanh Thúy và các đồng đội cũng là rất đáng khen, nhất là trong sét đấu cuối cùng.


Pha tấn công của Dương Thị Hên trước tay chắn Pleumjit và Ajcharaporn. Ảnh: AVC

Trong trận đấu với nhà đương kim vô địch châu Á là Chonburi phải nói rằng chuyền một của VTV Bình Điền Long An không quá tệ. Nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Vũ lại tỏ ra non kém hơn đối thủ ở tâm lý thi đấu, khả năng tổ chức và các mũi tấn công chưa thực sự sắc sảo ngoại trừ Trần Thị Thanh Thúy.

Manganang đối đầu với Thanh Thúy. Ảnh: AVC

Điểm sáng của VTV Bình Điền Long An trong trận đấu này chính là ở sét đấu thứ 3 với việc BHL tung libero Khánh Đang vào sân. Với khả năng chuyền một ổn định, chọn vị trí phòng thủ rất tốt nhờ đó mà chuyền hai và các vị trí tấn công có thêm nhiều cơ hội để thể hiện. Cẩm Linh, Thanh Thúy, Bích Trâm… chơi tốt, rất chịu khó đeo bám đối thủ dù để thua với tỉ số 19-25.

Kim Thanh tỏ ra yếu thế trước hàng chắn của Thái Lan. Ảnh: AVC

Thất bại 0-3 trước Chonburi Supreme của Thái Lan thực tế giúp cho các VĐV trẻ của VTV Bình Điền Long An có thêm nhiều bài học bổ ích. Lúc 10:30 ngày mai (29/4), VTV Bình Điền Long An sẽ có trận đấu tiếp theo gặp đội bóng rất mạnh khác là 4.25 Triều Tiên.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều