Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chơi vòng chung kết

Quảng Ninh ở cái thế không còn gì để mất, đội bóng được coi là tân binh của giải VĐQG nhưng tập hợp được khá nhiều cầu thủ tương đối chất lượng như: chuyền hai Minh Nhâm, đối chuyền Mỹ Hoa, chủ công Đào Thị Bảy bên cạnh sức mạnh nội tại từ phụ công Triệu Thị Huyền hay chủ công Phạm Hải Yến… Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An đến với vòng 2 với lực lượng bị sứt mẻ đi khá nhiều, ngoài chấn thương của Bích Trâm, Kim Liên, Thanh Thúy thì ngay sau trận mở màn với NHCT, HLV Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục mất Ngọc Hoa vì tái phát chấn thương ở lưng.


Thanh Thúy đảm nhiệm vị trí đàu tàu khi không có đàn chị Ngọc Hoa ở bên. Ảnh Dũng Phương

Ở trận đấu quan trọng tranh tấm vé cuối cùng vào chơi tại vòng chung kết, VTV BĐLA tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với cặp phụ công Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Trinh, cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, đối chuyền Bích Trâm, libero Kim Liên và chuyền hai Hồng Đào. Tưởng như không có sự xuất hiện của Ngọc Hoa, Quảng Ninh sẽ ít nhiều tạo được áp lực trước VTV Bình Điền Long An, thế nhưng đội bóng của HLV Lê Thị Hiền đã phải chịu thất thủ với 3 sét đấu trắng.

Với HLV Nguyễn Quốc Vũ thực tế trong trận đấu quan trọng này ông rất cần sự phục vụ của Ngọc Hoa thế nhưng ở trong cái thế cực chẳng đã khi chấn thương lưng của đội trưởng VTV BĐLA ngày một nặng thì BHL buộc lòng phải tự lực, tự cường. Có lẽ trong cái thế bị dồn vào chân tường, các VĐV còn lại của VTV BĐLA cũng vì chị, vì em mà thi đấu nỗ lực hơn gấp bội. Chiến thắng với tỉ số 25-12, 25-20, 25-21 của các cô gái miền Tây đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi đội bóng có thực lực mạnh hơn xứng đáng có được chiến thắng.

Như vậy, ở nội dung của nữ cuối cùng cũng xác định được 4 tấm vé bước vào vòng chung kết là Ngân hàng Công thương (nhất bảng A), VTV Bình Điền Long An (nhì bảng A), Thông tin Liên Việt Postbank (nhất bảng B), TN Thanh Hóa (nhì bảng B). Các trận đấu tại vòng chung kết nữ và xếp hạng nam sẽ được tiếp tục vào ngày 15/12 tại NTĐ Hà Tĩnh.

 


Tác giả:HUY CƯỜNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều