Tiêu đề của website

Vóng bán kết Giải bóng chuyền A1 toán quốc: Xác định các tấm vé bước vào vòng chung kết

Ngày hôm qua (13/7) vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 diễn ra hai trận đấu của nam và hai trận đấu của nữ. Qua đó cũng chính thức xác định được những tấm vé tham dự vòng chung chết của giải đấu này.


Ngày hôm qua (13/7) vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 diễn ra hai trận đấu của nam và hai trận đấu của nữ. Qua đó cũng chính thức xác định được những tấm vé tham dự vòng chung chết của giải đấu này.

Ở trận đầu tiên của ngày hôm qua, nam Bình Dương với lực lượng đồng đều tiếp tục có chiến thắng dễ với tỉ số 3-0 trước Quân khu 3. Đội hình của Bình Dương gồm nhiều tay đánh chất lượng như Quốc Thắng, Quang Khôi, Nguyễn Triệu Đức Huy… đã không gặp bất cứ khó khăn nào khi hạ gục đối thủ với tỷ số 25-20, 25-14, 25-12 chỉ sau 42 phút thi đấu. Với kết quả này, Bình Dương đã chính thức có mặt tại vòng chung kết của giải đấu. Cũng ở nội dung thi đấu của nam, các cầu thủ Hà Tĩnh đã có cuộc đối đầu quyết định với Sana Khánh Hòa. Với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Đức Hạnh, Văn Đức, Tiến Duyệt… đã dễ dàng hạ đối thủ thành phố Biển với tỉ số 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) khi chỉ mất 63 phút thi đấu. Qua đó chính thức giành được tấm vé đầu tiên bước vào vòng chung kết của bảng A.

Một trận đấu tại vòng bán kết A1 toàn quốc 2015.

Ở nội dung của nữ, dù đã chính thức giành hai tấm vé bước vào vóng chung kết nhưng cả Quảng Ninh và Vĩnh Long vẫn mang đến cho các khán giả hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu huyện Giao Thủy – Nam Định cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Sau khi để thua hai set đầu tiên với tỷ số 18-25 và 23-25, Triệu Thị Huyền và các đồng đội đã khẳng định sự trở lại trong set 3 để giành thắng lợi với tỷ số 25-21 để rút ngắn tỷ số chung cuộc xuống còn 1-2. Tuy nhiên, ở set thi đấu thứ 4, các cô gái Vĩnh Long với sự xuất sắc của Đoàn Thị Khen, Mỹ Thu, Dương Thị Hên, Kim Thanh… với sự ổn định và chắc chắn hơn cả ở khâu tấn công lẫn phòng thủ đã có chiến thắng với tỉ số 25-21 ấn định thắng lợi 3-1. Cũng ở nội dung của nữ, đội bóng Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thu Hương lại có trong tay dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn như Mỹ Hoa, Trịnh Thị Huyền, Thu Hoài… đã giành được thắng lợi 3-0 (27-25, 25-19, 25-18) trước Hậu Giang.

Như vậy qua 6 ngày tranh tài, một số tấm vé bước vào vòng chung kết đã chính thức có chủ, ở nội dung của nữ là 3 cái tên Vĩnh Long, Hà Nội và Quảng Ninh, trong khi đó ở nội dung của nam là Bình Dương và Hà Tĩnh.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều