Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2013: Sẽ Có Bất Ngờ Ở Nhóm Dưới

Hôm nay ngày 05/10, vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chính thức bắt đầu. Đây là vòng đấu cuối cùng để xác định thứ hạng cũng như sự thành bại của các đội bóng trong cả một mùa giải. Bởi vậy, trong những ngày tới đây cuộc chiến giữa các CLB sẽ là những cuộc đua đầy tính toán nhưng cũng không kém phần khốc liệt.


Hôm nay ngày 05/10, vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chính thức bắt đầu. Đây là vòng đấu cuối cùng để xác định thứ hạng cũng như sự thành bại của các đội bóng trong cả một mùa giải. Bởi vậy, trong những ngày tới đây cuộc chiến giữa các CLB sẽ là những cuộc đua đầy tính toán nhưng cũng không kém phần khốc liệt.

 

Nội binh lên ngôi

Việc không còn ngoại binh thi đấu kể từ mùa bóng 2013, cùng với đây là vòng đấu mang tính chất sống còn, chính vì vậy việc săn tìm nội binh chất lượng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Về phía các đội bóng nam, sau vài mùa bóng trở lại đây, Ngô Văn Kiều liên tiếp gặp chấn thương dẫn đến phong độ sa sút, mùa bóng này Sanet Khánh Hòa đã đưa về tay đập Nguyễn Trường Giang của Bến Tre để gia cố lực lượng. Sau mùa giải 2012 đội bóng QK5 xuống hạng, Sao Vàng Biên Phòng đã nhanh tay mượn về Libero Nguyễn Văn Nhật, còn chủ công trẻ Bùi Công Tuấn Anh cập bến Thể Công BĐ 15.

Về phía nữ, việc thuê mượn các nội binh cũng sôi động không kém. Theo tiết lộ của nhiều đội bóng, để thuê được một nội binh được cho là dùng được giá cũng phải lên tới cả trăm triệu. Nếu như mùa bóng trước đội bóng xứ Thanh mượn của Hà Nội phụ công trẻ Lê Thanh Thúy thì mùa bóng này họ nhanh tay mượn của PKKQ hai tay đập chất lượng là Đinh Thị Hương và Quách Thị Nhiệt. Chuyền 2 Đào Thu Phương dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ từ rất lâu nhưng vẫn được truyền hình Vĩnh Long thuê về, bởi hiện tại Vĩnh Long đang trong thời kỳ trẻ hóa mạnh mẽ.

 

Các đội bóng chiếu trên ổn định, bất ngờ từ nhóm dưới

Ở nhóm trên, các đội bóng được đánh giá cao vẫn chiếm được ưu thế. Trong khi Tràng An Ninh Bình là một tập thể đồng đều và thi đấu ổn định. Thắng cả 5 trận tại vòng 1 và đoạt luôn cúp Hùng Vương, chỉ cần giữ vững phong độ, một xuất tham dự vòng chung kết sẽ không là quá xa vời đối với đội bóng này.

Đối thủ trực tiếp của Tràng An Ninh Bình trong 2 mùa bóng trở lại đây là Đức Long Gia Lai, với phong độ cao của Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Toại, mục tiêu của đội bóng phố núi sẽ không chỉ là lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên để làm được điều này chắc chắn họ sẽ phải vượt qua được hai đối thủ tại bảng B là Sao Vàng Biên Phòng và Thể Công, bởi những gì thể hiện tại vòng 1 chắc chắn 2 đội bóng này sẽ không đứng nhìn Đức Long Gia Lai một mình một ngựa băng băng về đích.

Về phía các đội bóng nữ, ứng cử viên cho chức vô địch sẽ không ai khác ngoài Thông Tin Lienvietpostbank. Người ta tin tưởng hoàn toàn không phải ở cảm quan dựa vào “truyền thống” vô địch liên tiếp của thầy trò HLV Phạm Văn Long. Mà thực tế cho thấy, từ đầu năm đến giờ trên đấu trường quốc nội đội bóng này luôn không có đối thủ. Người ta thấy, nữ Thông tin có lợi thế hơn do suốt thời gian dài vừa qua, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Đào Huyền, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung... luôn trong danh sách thi đấu của ĐTQG. Cầu thủ quen với áp lực thi đấu rồi tập dượt cùng nhau liên tục nên là lợi thế không đội nào có. Về phía VTV Bình Điền Long An thi đấu không thành công tại vòng 1 khi chỉ xếp thứ 3 vòng bảng, cùng với đó là sự trẻ hóa mạnh mẽ. Có lẽ mục tiêu lọt vào vòng chung kết là hợp lý với đội bóng này.

Tuy nhiên cuộc đua trụ hạng sẽ ẩn chứa nhiều sự bất ngờ, khát vọng chiến thắng hoặc buộc phải thắng thì đội nào cũng có. Các đội bóng mạnh trước đây như Sanet Khánh Hòa, PVD Thái Bình đã không thực sự còn mạnh mẽ như trước. Cuộc chiến trụ hạng căng thẳng đến mức, PVD Thái Bình đã phải đưa chủ công Bùi Thị Huệ thi đấu trở lại.  Đội bóng nam nhiều khả năng gây bất ngờ nhất có lẽ là XSKT Vĩnh Long. Tuy thua cả 5 trận đấu, nhưng đó là khi họ chân ướt chân ráo trở lại  đội mạnh sau 6 năm. Nhưng vòng 2 này, ngay cả các đội bóng chiếu trên thì cũng phải dè chừng.  Chiến thắng trong một số giải đấu chuẩn bị trước vòng 2 gần đây, cùng với đó là việc thi đấu tiến bộ của tay đập trẻ Từ Thanh Thuận  khiến họ tự tin hơn rất nhiều. Trong khi đó, nhiều đội bóng đã có tính toán dồn sức cho vòng chung kết ngược khi buông tất cả các trận đấu vòng bảng. Chiến thuật này Quảng Ninh và một số đội bóng khác đã áp dụng khá thành công trong rất nhiều mùa giải vừa qua.

                                                                                                

                                                                                                                             Hưng Hà

 

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều