Tiêu đề của website

Vĩnh Long có thể mất Chủ công Từ Thanh Thuận: Níu kéo trong vô vọng

Câu chuyện xôn xao làng bóng chuyền Việt Nam những ngày đầu năm 2016 thuộc về chủ công số 1 ở thời điểm hiện tại là Từ Thanh Thuận. Nguyện vọng ra đi khỏi đội bóng nam Vĩnh Long và muốn đầu quân cho đơn vị khác của Thuận đang gặp phải rào cản từ phía Sở VH-TT-DL tỉnh dù cho các loại giấy tờ, hợp đồng đều đã quá rõ ràng.


Câu chuyện xôn xao làng bóng chuyền Việt Nam những ngày đầu năm 2016 thuộc về chủ công số 1 ở thời điểm hiện tại là Từ Thanh Thuận. Nguyện vọng ra đi khỏi đội bóng nam Vĩnh Long và muốn đầu quân cho đơn vị khác của Thuận đang gặp phải rào cản từ phía Sở VH-TT-DL tỉnh dù cho các loại giấy tờ, hợp đồng đều đã quá rõ ràng.

Lấy lý do hết hợp đồng nhưng chưa có xác nhận từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam rằng Từ Thanh Thuận đã chính thức trở thành VĐV tự do hay chưa, ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cho hay: “Chúng tôi cần một lời khẳng định của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác nhận rằng Thuận đã trở thành cầu thủ tự do, chúng tôi sẽ vui vẻ cho em đi, chứ giữ làm gì khi mà em Thuận đã một mực không còn muốn gắn bó”.

Lá đơn cầu cứu sự giúp đỡ từ LĐBC Việt Nam của Thanh Thuận. Ảnh: V.H

Vì sao lại có chuyện cần đến Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác nhận trong khi Hợp đồng lao động của Từ Thanh Thuận và Trung tâm TDTT tỉnh Vĩnh Long đã có thời hạn quá rõ, từ ngày 1-11-2011 đến 31-12-2015. Và dù bản hợp đồng này đã hết giá trị đến nay đã 20 ngày, nhưng phía Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long vẫn ở trong trạng thái… chờ đợi từ phía liên đoàn. Đấy là cách hành xử rất lạ lùng từ những người có trách nhiệm ở thể thao Vĩnh Long.

Trải qua quá trình 3 năm được CLB Vĩnh Long đào tạo, sau đó thi đấu cho đơn vị 5 năm như trong Quyết định số 14/QĐ-LĐBCVN ngày 26-6-2010 đã ban hành: “Khi được CLB đào tạo mình, VĐV phải thi đấu cho CLB đó trong thời gian là 5 năm. Nếu hợp đồng lao động ngắn hơn 5 năm thì sau khi kết thúc, VĐV có trách nhiệm ký tiếp HĐLĐ cho đủ 5 năm. Trường hợp CLB từ chối ký HĐLĐ với VĐV, thì VĐV chỉ ký HĐ với CLB khác khi CLB cũ đồng ý”.

Chủ công Từ Thanh Thuận (trái) trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Triệu Thành

Như vậy, ở trường hợp của Thuận, có về nghĩa lẫn về tình, chủ công này đã trọn vẹn với bóng chuyền nam Vĩnh Long rồi. “ Em không muốn nhờ báo chí hay pháp luật can thiệp vào vấn đề này, mà vẫn muốn giải quyết trên phương diện tình cảm là chính. Nhưng hiện tại em không có nơi để tập luyện, cũng không biết đến khi nào mới chính thức có tên trong CLB mới. Nếu sự việc này cứ dây dưa thì em sợ em không kịp làm việc với CLB mới để có thể thi đấu ở vòng 1 giải VĐQG năm nay vì thời điểm này đã khá cận kề”, Thanh Thuận chia sẻ.

Nếu như trước đây, trường hợp của chủ công Nguyễn Hữu Hà, có thể đổ lỗi cho sự thiếu sót trong việc đề ra các văn bản quy định về hợp đồng chuyển nhượng VĐV từ CLB này đến CLB khác. Nhưng ở đây, dù đã có quyết định ban hành, nhưng từ phía đơn vị Vĩnh Long vẫn còn muốn tiếp tục chờ đợi một động thái của liên đoàn, gây cảm giác chờ đợi và có gì đó hơi thừa so với quy trình.

Chủ công họ Từ đã đóng góp công sức rất lớn giúp bóng chuyền nam Vĩnh Long giành khá nhiều thành tích ở các giải trong nước. Anh chính thức kết thúc hợp đồng, đồng nghĩa với việc quyền và nghĩa vụ với CLB Vĩnh Long cũng đã hoàn tất. Nhưng điều lạ kỳ ở chỗ đơn vị cũ của Thuận lại không muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi, mà lại đang đi ngược lại với quy trình.

Thanh Thuận vừa gửi lá đơn lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, trong đó có đoạn: “Trong thời gian thi đấu tại Vĩnh Long, tôi luôn chấp hành đầy đủ quy định cả trong tập luyện lẫn thi đấu, bản thân tôi cũng được các đồng đội và BHL giao trọng trách giữ tấm băng đội trưởng. Cũng trong suốt thời gian thi đấu dưới màu áo đội nam Vĩnh Long, bản thân tôi cũng không hề được đóng bất cứ loại bảo hiểm gì, mức lương cơ bản rất thấp là 1,3 triệu đồng/tháng, nhiều thời điểm ăn cũng không đủ để tập luyện nhưng tôi vẫn cố gắng nỗ lực hết mình, luôn tránh xa những cám dỗ, giữ một cái tâm sáng vì bóng chuyền nam Vĩnh Long, giúp đội bóng đoạt được nhiều thành tích như HCV Đại hội TDTT 2014, hạng Nhì Cúp Hùng Vương 2015, hạng Ba giải VĐQG 2015, HCĐ SEA Games 2013, HCB SEA Games 2015....”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều