Tiêu đề của website

Việt Nam đối đầu Indonesia tranh ngôi nhất bảng

Sau trận mở màn khá dễ dàng với chiến thắng 3-0 trước ĐT Philippines, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ 2 tại bảng B với ĐT Timor Leste. Trước đối thủ không quá mạnh, nhưng ĐT Việt Nam vẫn tung ra đội hình mạnh nhất gồm chuyền hai Giang Văn Đức, cặp phụ công Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Vũ Hoàng, cặp chủ công Hoàng Văn Phương, Lê Thành Hạc, đối chuyền Ngô Văn Kiều và libero Nguyễn Xuân Thành. Không máy khó khăn các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã thi đấu lấn lướt và thắng chóng vánh 25-8 ở set thi đấu đầu tiên.


Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước Timor Leste. Ảnh VTV

Set thứ 2 cũng không có gì khác biệt, ĐT bóng chuyền nam Timor Leste quá yếu so với ĐT Việt Nam. Dù rất cố gắng nhưng đối thủ cũng chỉ có thể ghi được 13 điểm trong set đấu này và chấp nhận thua 13-25.

Kịch bản tương tự tiếp tục được lặp lại trong set thứ 3 dù HLV Phùng Công Hưng tung rất nhiều cầu thủ dự bị vào sân, nhưng ĐT Timor Leste vẫn hoàn toàn bất lực trước những đường tấn công đa dạng, biến hóa của các VĐV Việt Nam và chấp nhận thất bại 11-25 ở set đấu này.

Ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Indonesia có trận đấu quan trọng gặp đối thủ Philippines. Dù được đánh giá cao hơn, thế nhưng đội bóng xếp hạng 4 châu Á là Indonesia đã phải rất vất vả mới vượt qua được Philippines với tỉ số 3-1 (25-21, 23-25, 35-33, 25-21).

Cùng có được 2 chiến thắng trước Philippines và Timor Leste, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia trong trận đấu cuối cùng của bảng B vào lúc 16:00 ngày mai (24/8) để tranh ngôi nhất bảng. Đội bóng giành được ngôi đầu bảng sẽ có được lợi thế lớn khi tránh được nhà đương kim vô địch SEA Games là Thái Lan ở bán kết.

Môn bóng chuyền nam ở SEA Games 29 sẽ diễn ra trong 1 tuần (từ ngày 21 đến ngày 26/8). Có tổng cộng 8 đội bóng tham dự được chia làm 2 bảng, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với ĐT Philippines, Timor Leste và Indonesia.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tấm HCV năm nay sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh của ba đội bóng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia bởi trình độ rõ ràng quá cách biệt so với nhóm 5 đội còn lại. Thái Lan hiện là nhà ĐKVĐ, trong khi Việt Nam đang là đương kim á quân.

Video trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Timor Leste:


Tác giả:ANH QUÂNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều