Tiêu đề của website

VĐV bóng chuyền Ngọc Hoa: “Càng thành công, càng... thương chồng”

 “Sau mỗi trận đấu, vui mừng với những thành công mà mình và đồng đội đạt được, tôi lại thấy thương chồng. Đời vận động viên (VĐV) nay đây mai đó. Một năm, tôi chỉ có vài bữa ở nhà chăm sóc tổ ấm của mình…” - phụ công, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ.


 “Sau mỗi trận đấu, vui mừng với những thành công mà mình và đồng đội đạt được, tôi lại thấy thương chồng. Đời vận động viên (VĐV) nay đây mai đó. Một năm, tôi chỉ có vài bữa ở nhà chăm sóc tổ ấm của mình…” - phụ công, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ.

Duyên nghiệp bóng chuyền

Những ngày giữa tháng 9 vừa qua, người hâm mộ Hà Nam đã được mãn nhãn khi chứng kiến Ngọc Hoa thi đấu trong màu áo Câu lạc bộ Bangkok Glass (Thái Lan). Kết thúc giải các CLB nữ châu Á 2015, ngoài việc cùng Bangkok Glass lên ngôi vô địch, Ngọc Hoa còn được bầu là phụ công xuất sắc nhất giải. Đây là một vinh dự lớn, đặc biệt khi tới lúc này, Hoa vẫn là VĐV duy nhất của bóng chuyền Việt Nam xuất ngoại thi đấu và vô địch giải quốc gia ở nước bạn.

Ngọc Hoa (số 18) thi đấu ấn tượng trong màu áo Bangkok Glass tại giải các CLB nữ châu Á 2015.  Ảnh: Hoài Việt

Vui bao nhiêu, được khán giả dành nhiều tình cảm bao nhiêu, gạt những giọt mồ hôi trên sàn đấu, Hoa bảo cô lại thấy chạnh lòng bấy nhiêu khi chưa thể làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu. Cưới nhau cũng ngót nghét hơn 3 năm, khoảng thời gian vợ chồng Ngọc Hoa được gặp nhau trong năm đúng là đếm theo tháng. Ông xã của Hoa chẳng phải ai xa lạ chính là phụ công Lê Thái Bình của đội bóng chuyền nam Long An. Ngày họ nên duyên, cả làng bóng chuyền vùng đồng bằng Sông Cửu Long hồ hởi chúc mừng vì đây là đôi uyên ương đẹp nhất của thể thao Long An. “Nghiệp thể thao đã chọn mình thì bỏ cũng không được” - Hoa nói. Thái Bình hẳn biết điều ấy. Nhất là với bóng chuyền, sau tập luyện thì gần như hàng tháng đều có giải thi đấu. Và thực tế, Hoa rất khó tìm ra những “khoảng trống” thời gian để có thể toàn tâm ở nhà chăm sóc ông xã. Điều duy nhất mà cô làm được và cảm thấy yên tâm đó là mỗi khi tết về, không vướng vào thời gian thi đấu, gia đình được ở bên nhau nhiều, trọn vẹn hơn.

Những thiếu hụt khi xa nhà

Ngày Ngọc Hoa được đánh tiếng mời sang Thái Lan thi đấu, cô đã phân vân suy nghĩ, tính đi tính lại rất nhiều. Cô không thể để bỏ gia đình mà đi biền biệt được. May mắn là Thái Bình lại ủng hộ vợ nhiệt tình, chấp nhận làm hậu phương vững chắc phía sau để cô yên tâm xuất ngoại. 

Lúc này, Ngọc Hoa đã khẳng định được thương hiệu trong làng bóng chuyền xứ chùa vàng. Cô gái năm nay 28 tuổi và sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Long An đang được nhiều đội bóng nước ngoài săn đón. Tuy nhiên, khi được hỏi về tương lai, Hoa đáp: “Với tôi gia đình luôn là số 1. Được thi đấu ở nước ngoài là điều kiện phát triển tốt, có thu nhập cao nhưng cũng không thể bù đắp được những thiếu hụt về tình cảm khi xa nhà”.

Trước VTV Cup 2015 vừa rồi, Hoa đã tính tới chuyện nghỉ bóng chuyền một thời gian để sinh em bé. Tất cả bạn bè, dân trong nghề đều trân trọng và ủng hộ Hoa. Đơn giản, chỉ sau khi hoàn thành xong thiên chức của người vợ, người mẹ, cô mới có thể yên tâm tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Thời gian qua đi, tới sau trận chung kết tại Hà Nam mới đây, khi được phóng viên hỏi chuyện riêng, Hoa chia sẻ: “Chồng tôi và gia đình không gây sức ép nào cả mà luôn để tôi tự quyết định mọi chuyện. Tôi nghĩ tôi có thể tạm gác việc gia đình để phấn đấu cho mục tiêu chuyên môn thêm 1 năm nữa”.

Sau mấy ngày “trăng mật” ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp bên gia đình, lúc này Ngọc Hoa đã lại trở lại Thái Lan tập luyện, thi đấu cùng Bangkok Glass. Đến giữa tháng 11, Hoa lại trở về nước thi đấu giải vô địch quốc gia trong màu áo Bình Điền Long An. “Bóng chuyền đã ăn sâu vào máu của tôi rồi. Sau khi kết thúc sự nghiệp, tôi vẫn muốn tiếp tục gắn bó với bóng chuyền trong vai trò huấn luyện. Còn sức, tôi còn muốn đóng góp, cống hiến cho bóng chuyền Long An nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung” - Hoa tâm sự.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều