Tiêu đề của website

Tuyển U19 Việt Nam dừng chân ở hạng 4

Ngày 31-7, tuyển U-19 VN đã thua 1-3 trước tuyển U-19 Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng Giải vô địch bóng chuyền U-19 nữ châu Á 2016 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).


Ngày 31-7, tuyển U-19 VN đã thua 1-3 trước tuyển U-19 Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng Giải vô địch bóng chuyền U-19 nữ châu Á 2016 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

U-19 VN đã giành hạng 4 bóng chuyền U-19 nữ châu Á. Ảnh SMMTV

Thất bại này là điều đã được dự báo từ trước bởi bóng chuyền nữ Thái Lan đã vươn đến đẳng cấp thế giới (bóng chuyền nữ trẻ Thái Lan đang xếp hạng 15 thế giới). Trong đội hình U-19 Thái Lan có 2 gương mặt xuất sắc đã được HLV Kiattipong Radchatagriengkai gọi vào đội tuyển Thái Lan tham dự World Grand Prix 2016 là Chatchu-on Moksri và Pimpichaya Kokram.

Ngay ván đầu tiên, U-19 Thái Lan đã giành được chiến thắng cách biệt 25-11 trước các cô gái VN. Đó là ván đấu mà HLV người Nhật Bản của tuyển U-19 VN Shuto Koichi rất thất vọng khi nhìn các học trò liên tục mắc lỗi bắt bước 1 dẫn đến thiếu những pha dàn xếp tấn công làm bất ngờ đối thủ.

U-19 VN đã dồn mọi quyết tâm để thi đấu rất hay ở ván thứ hai. Họ làm hàng ngàn khán giả Thái Lan có mặt trên sân phải ngạc nhiên khi liên tục chiếm được ưu thế. Khi tỉ số đang là 17-17, các cô gái VN bất ngờ tăng tốc để vượt lên dẫn 21-18, 23-19,.. rồi thắng luôn 25-22.

Diễn biến quyết liệt tiếp tục diễn ra trong nửa đầu ván thứ ba khi hai đội đeo bám nhau quyết liệt đến tỉ số 10-11 (nghiêng về U-19 Thái Lan). Tuy nhiên, U-19 VN đã hụt hơi ở giai đoạn quyết định và chấp nhận thất bại 19-25.

Lên tinh thần, đội chủ nhà đã giành phần thắng 25-8 ở ván thứ tư, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 trước U-19 VN để đoạt HCĐ của giải bóng chuyền U-19 nữ châu Á 2016.

U19 Việt Nam tiếp tục có được 1 sét thắng trước U19 Thái Lan.

Trong bối cảnh thiếu hụt về lực lượng nhưng tuyển U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành được vị trí thứ tư của giải, đứng trên rất nhiều cường quốc bóng chuyền trong khu vực như Hàn Quốc (hạng 18 trẻ thế giới), Đài Loan (hạng 21 trẻ thế giới), Kazakhstan (hạng 26 trẻ thế giới) là một điều hết sức đáng khen ngợi. Đây có thể là bước đà thuận lợi để Liên đoàn BCVN tiếp tục đầu tư dài hơi cho lứa VĐV trẻ đang lên của bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời với thành tích đã đạt được phần nào cũng giúp các em gạt bỏ được sự tự ti mỗi khi gặp các cường quốc mạnh về bóng chuyền trong khu vực cũng như châu lục. Tuy nhiên, qua giải đấu này tuyển U19 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều yếu điểm trong khâu chuyền một, khả năng chắn bóng, chọn vị trí yểm hộ phòng thủ hàng sau, cũng như khả năng tổ chức lối chơi một cách biến hóa… Vấn đề sử dụng con người, hội ý chiến thuật qua một vài trận đấu quan trọng cũng là điểm yếu của chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi.

Ở trận chung kết của giải, phải rất vất vả tuyển U19 Trung Quốc mới có thể vượt qua Nhật Bản với tỉ số 3-2 (25/20, 21/25, 25/22, 14/25, 16/14) để lần thứ 12 lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều