Tiêu đề của website

Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc: Không bất ngờ

Hàn Quốc là hạt giống số 1 của môn bóng chuyền nữ tại Asiad 2018, đội bóng này sở hữu chủ công hàng đầu thế giới là Kim Yeon Koung cùng với dàn VĐV có chiều cao nổi bật và kinh nghiệm thi đấu. Bởi vậy trước khi bước vào trận đấu này, họ được đánh giá cao hơn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất nhiều.


Tuyển nữ Việt Nam có nhiều thời điểm chơi tốt trước đối thủ. Ảnh: SN

Tuy nhiên, điều đáng khen là Linh Chi, Bùi Ngà, Trà Giang, Kim Thanh, Thanh Thúy, Đinh Thúy, Kim Liên… đã thi đấu rất nỗ lực, gây ra nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ Asiad, thậm chí nhiều thời điểm chúng ta đã san hòa được tỉ số và vượt lên. Tiếc rằng, đối thủ đang là đội bóng có khả năng phát bóng tốt hàng đầu thế giới hiện nay đã phát huy được lợi thế ở những điểm số cuối để có được chiến thắng với tỉ số 25-20.

Trong set thứ 2, Hàn Quốc chủ động gây áp lực ngay từ đầu để áp đặt thế trận, ĐT Việt Nam không thể làm gì hơn khi thua cách biệt 15-25. Dù rất nỗ lực thi đấu trong sét thứ 3, nhưng Trà Giang và các đồng đội đã không thể làm gì hơn khi chịu thất bại với tỉ số 19-25.

Có thể thấy, rất nhiều điểm của Việt Nam ghi được ở trong trận đấu này đều xuất phát từ các tình huống tổ chức tấn công chiến thuật. Tuy nhiên với khả năng chuyền một yếu, khả năng phát bóng không tốt chưa gây được áp lực cho đối thủ nên phần nào hàng chắn thấp hơn của Việt Nam tỏ ra yếu thế. Cũng không quá bất ngờ khi tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc 0-3 và tấm vé bước vào vòng tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được định đoạt sau trận đấu với Kazakhstan vào ngày 27/8.  


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều