Tiêu đề của website

Tuyển nữ Việt Nam thất bại trước đội bóng số 1 Thế giới, Trung Quốc

Việc để thua của các cô gái Việt Nam trước đội bóng số 1 thế giới là Trung Quốc không có gì là bất ngờ, nhất là khi đối thủ hơn hẳn về chiều cao, sức mạnh, tốc độ và cả về kinh nghiệm trận mạc.


Thanh Thúy gặp khó khăn trước hàng chắn cao lớn của Trung Quốc. Ảnh: AVC

Trước giải đấu này, Trung Quốc khẳng định rõ mục tiêu là tấm HCV Asian Games 2018, chính vì vậy ngoài Zhang Changning gặp phải chấn thương thì HLV Lang Ping đem tới đội hình mạnh nhất với Zhu Ting, Yuan Xinyue, Gong Xiangyu… và trong trận đấu gặp Việt Nam, Trung Quốc cũng tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Bên kia lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng sử dụng bộ khung chính gồm: Linh Chi, Bùi Ngà, Trà Giang, Thanh Thúy, Đinh Thúy, Kim Thanh và Kim Liên.

Không bất ngờ, Trung Quốc luôn là đội bóng nắm được thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên với những pha tấn công trên chắn, hàng chắn với các VĐV có chiều cao tốt, bên cạnh việc phòng thủ chặt chẽ đã không mấy khó khăn để có được chiến thắng 25-11.

Các VĐV Trung Quốc có chiều cao tốt nhưng rất linh hoạt và tốc độ. Ảnh: AVC

Ở những sét đấu sau đó, với tính chất học hỏi đối thủ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt tung các vị trí khác như: Dương Hên, Lưu Huệ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Thu Hoài vào sân. Dù có một số thời điểm chúng ta đã rất nỗ lực nhưng không thể làm gì hơn khi thất bại 15-25 và 13-25.

Dù BHL không đặt nặng thành tích và mong muốn các VĐV nhập cuộc thoải mái để có thể chơi hết khả năng trước ứng cử viên số 1 cho tấm HCV là Trung Quốc. Thế nhưng, có thể thấy nhiều VĐV trẻ của Việt Nam vẫn khá tâm lý, chưa thực sự tự tin trước sân chơi lớn hàng đầu của châu lục.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều