Tiêu đề của website

Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ Đại học Hokkaido

Không nằm ngoài dự đoán, trước một đội bóng có chiều cao hạn chế và có phần yếu kém như Đại học Hokkaido (Nhật Bản), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam với nhiều gương mặt trẻ nhưng không quá khó khăn khi có chiến thắng thuyết phục 3-0.


Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng dễ 3-0. Ảnh: VTV

Giành chiến thắng 3-0 trước Vân Nam (Trung Quốc) trong ngày khai mạc giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam rất tự tin trong trận đấu tiếp theo trước ĐH Hokkaido (Nhật Bản). Trong khi đó, đội ĐH Hokkaido (Nhật Bản) sau trận thua trước Altay (Kazakhstan) đã cho thấy không phải đối thủ của ĐT Việt Nam.

Trước một đối thủ yếu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ như: Thu Hoài, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trinh, Đặng Thị Kim Thanh, Dương Thị Hên, Đinh Thị Thúy và libero Lê Thị Thanh Liên. Trong set 1, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện ưu thế vượt trội so với ĐH Hokkaido (Nhật Bản) để sớm kết thúc set đấu với tỉ số 25-8.

Ở set đấu 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện được sự vượt trội với các pha tấn công áp đảo. Theo đó, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng kết thúc set 2 với tỉ số cách biệt 25-7.

Tiếp tục phát huy sự thoải mái về tâm lý cũng như sự vượt trội về khả năng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm kết thúc set 3 với tỉ số cách biệt 25-9 trước ĐH Hokkaido (Nhật Bản). Qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0 và có chiến thắng thứ 2 sau 2 lượt trận cùng vị trí nhất bảng A tại VTV Cup Ống nhựa Hoa Sen 2018.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển U19 nữ Việt Nam thất bại trước Triều Tiên với tỉ số 0-3.


Nguồn: VTV
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều