Tiêu đề của website

Tự hào Thanh Thúy

Lúc 14:00 chiều nay, trong khuôn khổ giải bóng chuyền VĐQG Đài Loan đã diễn ra trận đấu giữa Attack Line và Taiwan Power. Tuy nhiên, một điều không may với ngoại binh Trần Thị Thanh Thúy, khi ở sét đấu thứ 3, chủ công của VTV Bình Điền Long An trong một pha cứu bóng đã gặp phải chấn thương ở trán.


Chủ công Trần Thị Thanh Thúy không may gặp phải chấn thương.

Trong một pha bay cá để cứu bóng, Thanh Thúy đã va vào bảng điện tử và không may đã gặp phải chấn thương ở trán. Dù mất khá nhiều máu, nhưng sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Thanh Thúy đã chủ động xin trở lại sân thi đấu thực sự đã làm rất nhiều khán giả theo dõi trực tiếp xúc động.

Chấn thương không quá nặng và Thanh Thúy cho biết mình vẫn ổn.

Nhiều người đã cho rằng, đáng lẽ sau khi gặp phải chấn thương, Thanh Thúy không cần phải vào sân và hơn hết thời điểm đó cũng đã sắp kết thúc sét đấu. Thế nhưng, việc cô gái 20 tuổi, trở lại thi đấu điều đó làm chúng ta nên tự hào, vì ít nhất cô bé đã khẳng định mình là một VĐV chuyên nghiệp. Dù có khó khăn, vất vả thế nào đi chăng nữa nếu có đam mê và lòng quyết tâm chắc chắn sẽ không lùi bước. Hơn thế, hành động đó của Thúy đã ghi điểm về hình ảnh của người Việt Nam với các khán giả Đài Loan trên đất bạn, hình ảnh người Việt Nam mạnh mẽ và kiên cường. Sau trận đấu, Thanh Thúy cho biết: “Cô ổn, mọi người đừng quá lo lắng”.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Trần Thị Thanh Thúy (Volleyball Live):


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều