Tiêu đề của website

Trưởng bộ môn Bóng chuyền Đào Xuân Chung: “BTC bố trí những trọng tài tốt nhất điều hành tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018”

Sáng nay (21/11) đã diễn ra buổi họp báo môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại NTĐ Gia Lâm từ ngày 26/11-09/12. Liên quan tới công tác trọng tài điều hành tại giải đấu, đại diện BTC, Trưởng bộ môn Bóng chuyền Đào Xuân Chung cho biết: “Đại hội lần này, chúng tôi đã cắt cử và tuyển chọn những trọng tài tốt nhất cả nước với mong muốn mang tới những trận đấu công tâm và công bằng.”


Vấn đề trọng tài được rất nhiều báo chí và các đội bóng quan tâm.

Liên quan tới công tác trong tài, phát biếu trong cuộc họp nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: “Tại Giải bóng chuyền Cúp PV – Đạm Cà Mau diễn ra mới đây tại Đắk Nông, ngay tại trận chung kết nam đã xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan tới năng lực điều hành của các trọng tài dù đó có thể là những người tốt nhất. Đơn cử ở điểm số Sanest Khánh Hòa dẫn Tràng An Ninh Bình 25-24. VĐV Nguyễn Thanh Tùng của Ninh Bình đánh bóng ra ngoài sân nửa mét nhưng trọng tài vẫn cho điểm Ninh Bình dẫn tới sét đấu thua ngược của Sanest Khánh Hòa.

Thêm vào đó, ngồi cạnh tôi là đồng chí Trần Đức Phấn, tôi mới chỉ ra một vài chi tiết tiểu xảo như: Các VĐV của Tràng An Ninh Bình xuống phát bóng nhưng không đổi bóng rất nhiều lần. Thậm chí tuyển thủ quốc gia Giang Văn Đức còn lau mồ hôi tay vào bóng để bóng trơn hơn xong phát luôn. Vậy mà trọng tài không hề phát hiện ra hay lập tức cho thẻ cánh cáo.”

Tất nhiên, trong một trận đấu có rất nhiều tình huống bóng đi quá nhanh và các trọng tài có thể vô tình không phản xạ kịp chính vì vậy trên thế giới đã phải sinh ra công nghệ mắt diều hâu là như vậy. Thế nhưng, bên cạnh trọng tài chính, thì đội ngũ hỗ trợ như trọng tài hai và đặc biệt các trọng tài biên phải là những người có năng lực và chuyên môn. Tránh những trường hợp bóng trong nhưng phất ra ngoài và ngược lại.

Dưới vai trò của các đội bóng tham dự cũng như các khán giả hâm mộ bóng chuyền trên cả nước thì việc diễn ra những trận đấu công bằng và công tâm là điều mà ai cũng mong muốn và điều như Trưởng bộ môn Bóng chuyền Đào Xuân Chung khẳng định BTC sẽ cố gắng bố trí những trọng tài tốt nhất là điều đáng được hoan nghênh và biểu dương.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều