Tiêu đề của website

Vòng chung kết Giải bóng chuyền quốc gia PV OIL năm 2014: Hứa hẹn hấp dẫn và nhiều bất ngờ.

Hôm nay (20/7), Giải bóng chuyền quốc gia PV OIL năm 2014 tiếp tục quay trở lại với khản giả. Theo đó vòng chung kết (VCK) nữ và xếp hạng nam sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu


Hôm nay (20/7), Giải bóng chuyền quốc gia PV OIL năm 2014 tiếp tục quay trở lại với khản giả. Theo đó vòng chung kết (VCK) nữ và xếp hạng nam sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu; VCK nam sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu của Quân đoàn 4 - Bình Dương. Bỏ qua những yếu tố “kịch” tại vòng đấu bảng, với việc các đội mạnh đều có mặt ở VCK sẽ hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhiều bất ngờ.

Thông Tin LVPB vẫn là đối thủ đáng gờm của mọi đối thủ.

Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, các cặp đấu bán kết theo đó đã được xác định. Ở nội dung nam, Sanest Khánh Hòa (Nhất bảng A) gặp Đức Long Gia Lai (Nhì bảng B),đội Biên Phòng (Nhất bảng B) sẽ gặp Thể Công binh đoàn 15 (Nhì bảng A); Ở nội dung nữ, Thông tin Liên Việt Postbank (Nhất bảng A) sẽ gặp Tiến Nông Thanh Hóa (Nhì bảng B) trong trận bán kết thứ nhất, trận còn lại là sự đối đầu giữa 2 đối thủ: Ngân hàng Công thương (Nhất bảng B) gặp Bình Điền Long An (Nhì bảng A).

Nội dung của nam căng thẳng và nhiều bất ngờ

Giải đấu năm nay, bốn đội bóng nam được đánh giá có sức mạnh đồng đều và có những điểm mạnh riêng. Nếu như Sanet Khánh Hòa có sự trở lại ấn tượng của oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều, cùng sự chia lửa của chủ công Nguyễn Trường Giang (Bến Tre), ngoài ra dàn cầu thủ trẻ của Khánh Hòa đã có sự trưởng thành vượt bậc. Việc đánh bại đội bóng này chắc chắn sẽ không còn dễ dàng như mùa bóng 2013. Đối thủ của Sanet Khánh Hòa trong trận bán kết chính là đương kim vô địch Đức Long Gia Lai. Với dàn cầu thủ kinh nghiệm, có chiều sâu, lại được sự dẫn dắt của đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Hà. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, chắc chắn thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc không chỉ đứng nhìn để đối thủ bước vào trận chung kết.

Bộ đội Biên Phòng được coi là hiện tượng của mùa bóng năm nay. Tinh thần chiến đấu của các anh lính quân hàm xanh không chỉ thể hiện tại giải đấu này, mà nó đã rực sáng tại cúp bóng chuyền Hoa Lư và các giải đấu trước đó. Ngoài yếu tố về chuyên môn, bóng chuyền Biên Phòng còn nhận được sự yêu mến và kỳ vọng của đông đảo khán giả, chắc chắn đó là động lực không nhỏ giúp họ đi đến thắng lợi. Đối thủ của Biên Phòng trong trận bán kết tối nay không ai khác là người anh em Thể Công BĐ15. Với dàn cầu thủ nhiều ngôi sao, cùng chủ công đang lên Hoàng Văn Phương, tuy nhiên với sự thể hiện không được tốt tại vòng đấu bảng, khiến nhiều người cũng đang nghi ngờ về sự tiến sâu của đội bóng này.

Nội dung của nữ, ai cản được lính Thông Tin

Đến với giải năm nay, đội hình của TT LVPB vẫn là những gương mặt quen thuộc như Đào Thị Huyền, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến hay Bùi Thị Ngà. Không có VĐV nào mang đẳng cấp quốc tế, nhưng sự ổn định, thể lực tốt cùng khả năng phòng thủ lì lợm chính là điểm mạnh của đội bóng này.

Đối thủ chính của TT LVPB tại giải đấu này chỉ có thể là VTV BĐLA hay Ngân hàng Công Thương. Với việc đánh bại VTV BĐLA 3-0 tại vòng đấu bảng, thì nhiều người cũng đã nghĩ đến kịch bản nhiều khả năng Thông Tin sẽ lên ngôi vô địch một lần nữa.

Tuy nhiên, việc Thông Tin vô địch quá nhiều lại gây ra một kết cục nhàm chán cho cả giới chuyên môn và người hâm mộ. Hơn ai hết, chính khán giả lại đang mong chờ và cổ vũ cho cuộc lật đổ đáng chờ đợi của NHCT. Người ta đang hy vọng, với sự bổ xung thêm chủ công Vũ Mai Ka, Hà Thị Hoa và các đồng đội lần đầu tiên có thể bước đến ngôi vô địch giải đấu.

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều