Tiêu đề của website

Việt Nam tái đấu Nhật Bản: Lập lại kỳ tích?

Sau chiến thắng 3-2 tại vòng đấu bảng, các fan hâm mộ đang kỳ vọng Ngọc Hoa cùng các đồng đội tiếp tục giành thắng lợi trước Nhật Bản ở trận tái ngộ hôm nay để giành vị trí thứ 5 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015.


Sau chiến thắng 3-2 tại vòng đấu bảng, các fan hâm mộ đang kỳ vọng Ngọc Hoa cùng các đồng đội tiếp tục giành thắng lợi trước Nhật Bản ở trận tái ngộ hôm nay để giành vị trí thứ 5 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015.

Ở trận mở màn giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015, Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh và các đồng đội đã lập nên một kỳ tích khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-2 sau nhiều năm luôn để thua đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm nữa khi các học trò HLV Thái Thanh Tùng đã để Nhật Bản giành thắng lợi 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-16 và 25-22 sau hai set thi đấu đầu tiên.

Việt Nam từng đánh bại Nhật Bản ở trận đấu mở màn tại bảng C

Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết tâm và khao khát khẳng định bản thân, các tay đập trẻ của Việt Nam như Hồng Đào, Bùi Ngà, Hà Ngọc Diễm, cùng hai đàn chị kỳ cựu giàu kinh nghiệm là Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bằng việc giành thắng lợi ở cả 3 set sau với tỷ số lần lượt là 25-22, 25-22 và 18-16.

Chuỗi trận thi đấu ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 có phần bị lu mờ sau khi đoàn quân HLV Thái Thanh Tùng bất ngờ để thua 0-3 trước Đài Loan ở vòng Tứ kết để rồi bỏ lỡ cơ hội giành một vị trí trong Top 4. Tuy nhiên, những chỉ về một trận đấu mờ nhạt của ĐT nữ Việt Nam đã nhanh chóng qua đi khi Ngọc Hoa và các đồng đội khẳng định sự trở lại trong trận đấu tái ngộ với Iran ở trận đấu đầu tiên vòng phân hạng 5 đến 8 ngày 27/5.

Sau khi để thua đội bóng Tây Á ở set thi đấu thứ nhất với tỷ số 18-25, Đỗ Thị Minh và các đồng đội đã khẳng định sự trở lại bằng chiến thắng ở cả 3 set sau đó với tỷ số lần lượt là 25-18, 25-22 và 25-18 để tái ngộ với Nhật Bản ở trận đấu phân hạng 5 và 6. Ở trận đấu đầu tiên vòng phân hạng 5 đến 8, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-20, 25-18 và 25-16.

Với việc đã để thua Việt Nam ở trận đấu mở màn ở giải đấu năm nay, chắc chắn Nhật Bản sẽ muốn đòi lại món nợ đã cho các học trò HLV Thái Thanh Tùng vay. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng đang quyết tâm cải thiện vị trí ở giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á khi đã đứng thứ 6 tại giải đấu này cách đây 2 năm tại Thái Lan. Sau chiến thắng nhọc nhằn ở trận đấu lượt đi, HLV Thái ThanH Tùng và các học trò đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu khi đối mặt với các tay đập trẻ của Nhật Bản. Một chiến thắng nữa trước đối thủ ở trận đấu ngày hôm nay sẽ chứng minh rằng chiến thắng tại vòng bảng không phải là do may mắn và đây sẽ là bước chạy đà lý tưởng cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 28 với Thái Lan tại Singapore vào tháng 6 tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều