Tiêu đề của website

Thất bại trước Thái Lan: Cái thua cả một nền bóng chuyền.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng chuyền nữ VN đã trình làng một thế hệ VĐV trẻ khi chỉ giữ lại hai trụ cột Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi) và Đỗ Thị Minh (26 tuổi) để dìu dắt đàn em


Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng chuyền nữ VN đã trình làng một thế hệ VĐV trẻ khi chỉ giữ lại hai trụ cột Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi) và Đỗ Thị Minh (26 tuổi) để dìu dắt đàn em: Trần Thị Thảo (23 tuổi), Nguyễn Linh Chi (24 tuổi), Bùi Thị Ngà (20 tuổi), Hà Ngọc Diễm (20 tuổi)... Và các cô gái chủ nhà tỏ ra quá non nớt về chuyên môn dù tuổi đời các VĐV đội hình chính có phần nhỉnh hơn so với tuyển trẻ Thái Lan gồm đa số là VĐV dự bị của tuyển quốc gia Thái.

Trong suốt cả ba set đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua cả sức bền về thể lực, lẫn sức bền về chuyên môn. Họ thường xuyên mắc lỗi trong khâu phát bóng và chuyền một, khả năng phòng thủ không tốt, đặc biệt hàng chắn gần như bị rối loạn trong những pha phối hợp tấn công của đối phương. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi tuyển VN chỉ cầm cự đến tỉ số 6-6 của ván đấu thứ nhất thì hụt hơi để Thái Lan liên tục ghi điểm, vượt lên dẫn trước 8-6, 14-10, 19-12... trước khi giành chiến thắng 25-20 sau 28 phút thi đấu.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên khán đài giúp các cô gái VN quyết tâm hơn ở set đấu thứ hai. Họ đeo bám Thái Lan đến tỉ số 12-12 nhưng rồi kịch bản ván đầu tiên trở lại, tuyển VN để cho các cô gái Thái Lan một mạch vượt lên dẫn 17-13, 23-17,.. rồi thắng luôn 25-18. Ở set thứ 3, tuyển VN thua tiếp tuyển trẻ Thái Lan với tỉ số 15-25 và thua chung cuộc 0-3.

Ngọc Hoa là điểm sáng hiếm hoi của tuyển BCVN. Ảnh: Tấn Phúc

Thất bại của đội tuyển nữ có một phần trách nhiệm của HLV Nguyễn Mạnh Hùng, rất nhiều người có chuyên môn khi theo dõi trận đấu đều thấy sự bất lực của ông trong những lần hội ý và họ cũng không đồng tình với cách dùng người và thay người của ông trong trận đấu này.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước các cô gái trẻ Thái Lan không chỉ là cái thua của ban huấn luyện mà nó còn là cái thua toàn diện của cả một nền bóng chuyền. Xét riêng về từng cá nhân, tuyển Việt Nam không thua quá xa so với người Thái, thậm chí nhiều cá nhân còn nổi bật hơn. Nhưng lối chơi tổng thể của tuyển nữ Việt Nam lại mang nặng tính chất của sự chắp vá và cái tôi cá nhân. Bởi vậy câu chuyện thay đổi của đội tuyển nữ chính là câu chuyện nhức nhối khi cần thay đổi của cả một nền bóng chuyền.

Đây là trận đấu đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam và chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để có thể sửa sai trong những trận đấu sắp tới. Hy vọng BHL sẽ có những thay đổi và điều chỉnh để đội tuyển có những kết quả khả quan.

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều