Tiêu đề của website

Tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Ông Tùng sẽ nghỉ sau VTV Cup?

Hôm nay (22-6), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm HLTQG Hà Nội để chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm 2015 diễn ra sau đây hơn 1 tháng nữa tại tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 25-7 đến ngày 1-8).


Hôm nay (22-6), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm HLTQG Hà Nội để chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm 2015 diễn ra sau đây hơn 1 tháng nữa tại tỉnh Bạc Liêu (từ ngày 25-7 đến ngày 1-8). Như vậy, các “chân dài bóng chuyền” Việt Nam chỉ được nghỉ khoảng 1 tuần sau khi chia tay SEA Games 28 cùng tấm HCB để tập trung cho nhiệm vụ mới.

Ở đợt tập trung này, libero “kỳ cựu” Nguyễn Thị Kim Liên (1993) sẽ trở lại đội tuyển vì theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng chuyền 1 và phòng thủ hàng sau của đội tuyển tại SEA Games 28 không ổn, sau khi người hỗ trợ tốt nhất trong vai trò này là chủ công trẻ Âu Hồng Nhung bất ngờ dính chấn thương và nói lời chia tay trước ngày lên đường sang Singapore. Vai trò của libero Phạm Thị Liên ở giải đấu vừa rồi chưa tốt, thường xuyên bị tâm lý mặc dù cô đã chơi khá hay ở các giải đấu trong nước ở cấp CLB trước thềm SEA Games chừng vài tuần.

HLV Thái Thanh Tùng giúp bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đoạt hạng 5 giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á.

Theo BHL, quân số của đội tuyển vẫn được giữ nguyên với nhân sự vừa dự SEA Games và Kim Liên là sự bổ sung duy nhất. Trong thời gian tập trung, chủ công Hà Ngọc Diễm sẽ bận thi đấu cho đội nữ Vĩnh Long ở vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015, nhưng sẽ trở lại đội tuyển vào ngày 16-7, khoảng 1 tuần trước khi khởi tranh VTV Cup 2015. Trong khi đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng bận dự tranh giải trẻ toàn quốc 2015 diễn ra ở tỉnh Quảng Nam, nhưng sẽ sớm trở lại tập trung.

Vai trò HLV trưởng đội tuyển nữ hiện vẫn do ông Thái Thanh Tùng đảm nhận. Tuy nhiên, trong lần trò chuyện gần nhất với SGGP Thể Thao, ông Tùng cho biết: “Có thể tôi sẽ rút lui khỏi đội tuyển sau khi VTV Cup kết thúc. Không phải vì sức ép quá lớn, cũng chẳng phải vì sự tác động nào khác, mà bóng chuyền Việt Nam nói chung lúc này đang cần thiết có một chuyên gia nước ngoài giỏi, giúp nâng tầm trình độ cho các VĐV thực sự. Đội tuyển cần được tập trung dài hạn, xen kẽ đó là những giải đấu quốc tế quan trọng và nếu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết tâm mời được chuyên gia giỏi từ Nhật Bản, Trung Quốc hay từ một quốc gia nào đó, tôi cho rằng trong tương lai gần, bóng chuyền nữ sẽ theo kịp bóng chuyền nữ Thái Lan”.

Danh sách dự kiến đội tuyển bóng chuyền nữ:

HLV trưởng: Thái Thanh Tùng.

12 VĐV: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Hồng Đào, Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Hồng, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Liên.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều