Tiêu đề của website

Họp kỹ thuật giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV Bình Điền 2015: Áp dụng quy định mới của FIVB về lỗi chạm lưới.

Trong chiều nay (20/3), trước ngày khai mạc của giải đấu, BTC đã tiến hành cuộc họp kỹ thuật giới thiệu về giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015. Trong đó, theo phát biểu của ông Nguyễn Bá Nghị - trưởng ban chuyên môn Liên đoàn BCVN thì FIVB đã có quy định mới về lỗi chạm lưới (11.3.1). Theo đó lỗi chạm lưới gần như trở về nguyên vẹn như cũ, tức là VĐV chạm lưới giữa các cột ăng trong hành động chơi bóng là phạm lỗi, đồng nghĩa với việc cầu thủ đánh hoặc chắn bóng cứ chạm phải lưới là phạm lỗi.


Trong chiều nay (20/3), trước ngày khai mạc của giải đấu, BTC đã tiến hành cuộc họp kỹ thuật giới thiệu về giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015. Trong đó, theo phát biểu của ông Nguyễn Bá Nghị - trưởng ban chuyên môn Liên đoàn BCVN thì FIVB đã có quy định mới về lỗi chạm lưới (11.3.1). Theo đó lỗi chạm lưới gần như trở về nguyên vẹn như cũ, tức là VĐV chạm lưới giữa các cột ăng trong hành động chơi bóng là phạm lỗi, đồng nghĩa với việc cầu thủ đánh hoặc chắn bóng cứ chạm phải lưới là phạm lỗi.

Ông Nguyễn Bá Nghị thứ 2 từ phải qua (hàng đầu) phát biểu về những thay đổi của FIVB. Ảnh Trần Thanh Tùng

Thậm chí, lỗi này cũng để dành phạt cho các cầu thủ gây ảnh hưởng đến hoạt động thi đấu như: chạm vào lưới giữa hai cột ăng-ten, hoặc ăng-ten trong hành động chơi bóng; sử dụng lưới giữa hai cột ăng-ten để hỗ trợ hoặc giữ thăng bằng; chạm lưới và tạo nên lợi thế không công bằng với đối phương; có những hành động gây cản trở việc chơi bóng hợp lệ của đối phương; nắm, giữ trên lưới; các VĐV ở gần bóng đang chơi, hoặc đang cố gắng chơi bóng, được xem như là trong hành động chơi bóng, dù là không chạm vào bóng.

Phát biểu với PV sau cuộc họp kỹ thuật, lãnh đạo đội bóng nữ Triều Tiên cho biết: “Đây là một giải đấu lớn và các đối thủ đều rất mạnh, các đội bóng Việt Nam luôn là những người biết tạo nên bất ngờ. Các bạn đừng đánh giá chúng tôi là ứng cử viên vô địch vì các đối thủ của giải đấu đều rất mạnh, các đội bóng có nhiều VĐV đẳng cấp chính vì vậy chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng đánh giá cao BTC, vì sự chuẩn bị chu đáo và tiếp đón nhiệt tình. Nếu được mời vào các năm tới, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự.”

Về phía HLV CLB Phúc Kiến – HLV trưởng Hồ Tiến cho biết: “Đây là một giải đấu lớn khi quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh. CLB Phúc Kiến ở giải đấu này không tập trung được lực lượng mạnh nhất khi 3 trụ cột của chúng tôi bận tập trung ĐTQG. Các đối thủ đều mạnh và có lực lượng đồng đều. Tôi đánh giá cao các đội bóng của Việt Nam đặc biệt là phụ công Ngọc Hoa, VĐV vừa thi đấu rất xuất sắc khi cùng Bangkok Glass giành chức VĐQG Thái Lan. Về phía CLB Phúc Kiến, chúng tôi sẽ chơi hết mình.” Khi được hỏi về việc có tiếp tục tham dự giải đấu này vào năm sau không, HLV Hồ Tiến cho biết: "Đây là một giải đấu lớn khi quy tụ nhiều đội bóng mạnh của châu lục, tôi đã rất phân vân khi một người bạn của của tôi là anh Dương Năng mời tham dự giải đấu này. Tuy nhiên anh ấy đã thuyết phục được tôi và tôi nghĩ chúng tôi không sai lầm khi có mặt tại đây. Nếu năm sau anh ấy mời, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia."

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều