Tiêu đề của website

Họp báo giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015: Tổng giải thưởng gần 1 tỷ đồng.

Sáng nay (9/3), BTC đã tiến hành họp báo giới thiệu về giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015. Theo đó, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV – Bình Điền 2015 sẽ khởi tranh tại TP Đông Hà (Quảng Trị) từ ngày 21- 29/3 với tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay, đó là 43.200 USD  tương đương 920 triệu đồng.


9h sáng nay (9/3), BTC đã tiến hành họp báo giới thiệu về giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015. Theo đó, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV – Bình Điền 2015 sẽ khởi tranh tại TP Đông Hà (Quảng Trị) từ ngày 21- 29/3 với tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay, đó là 43.200 USD  tương đương 920 triệu đồng. Trong đó giải nhất ngoài cúp còn nhận giải thưởng có trị giá lên tới 15.000 USD.

Quang cảnh buổi họp báo Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV – Bình Điền 2015 sáng 9-3 tại TP.HCM. 

Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng, trong đó có 4 đội hàng đầu VN là: VTV – Bình điền Long An, Thông tin LienVietPost Bank , Ngân hàng Công thương, Tiến Nông Thanh Hóa và 5 đội khách mời quốc tế: tuyển Malaysia, CLB Thể thao 4.25 (CHDCND Triều Tiên), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), CLB Astana (Kazakhstan) và tuyển sinh viên Đại học Tenri (Nhật Bản).

Về chuyên môn, phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền VN Nguyễn Bá Nghị nhận định: “Đây là lần đầu tiên giải có số lượng khách mời đông hơn chủ nhà. Chất lượng sẽ rất cao khi đa số khách mời đều mạnh, đáng chú ý là CLB Phúc Kiến của Trung Quốc với danh sách đăng ký có nhiều tuyển thủ nằm trong thành phần của ĐTQG. CLB Thể thao 4.25 của CHDCND Triều Tiên thực chất là bộ khung tuyển QG nước này cũng được đánh giá là đối thủ rất mạnh.”

9 đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội nhất mỗi bảng vào bán kết. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu liên hiệp TDTT tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) từ ngày 21 đến 29-3, sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6, VTV9, Thể thao TV và Đài truyền hình tỉnh Quảng Trị. Giá vé sẽ được bán ra từ 70.000 đồng/vé (vòng bảng) đến 100.000 đồng/vé (bán kết, chung kết) mỗi buổi.

Song song với hoạt động thi đấu, những nhà tổ chức sẽ đưa VĐV trong nước và quốc tế tham quan nhiều danh thắng nổi tiếng tại Quảng Trị để quảng bá nét đẹp văn hóa. Đồng thời, mỗi VĐV sẽ được tặng một bộ áo dài VN để mặc trong lễ khai mạc. Và ban tổ chức sẽ tiến hành bầu chọn VĐV VN và VĐV nước ngoài mặc áo dài đẹp nhất.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều