Tiêu đề của website

Hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam được thưởng sau SEA Games

Tại SEA Games 28 vừa kết thúc ở Singapore, trong khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Hữu Hà đã thi đấu xuất sắc để vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Indonesia và Myanmar đoạt được tấm HCB thì đội tuyển nữ Việt Nam, với thành phần là nhiều gương mặt mới đã vượt qua được Indonesia và Philippines bảo vệ được tấm HCB. Đây là tấm HCB thứ 2 của bóng chuyền nam sau 8 năm chờ đợi, còn với đội tuyển nữ đây là kỳ SEA Games thứ 8 họ giành được tấm HCB.


Tại SEA Games 28 vừa kết thúc ở Singapore, trong khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Hữu Hà đã thi đấu xuất sắc để vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Indonesia và Myanmar đoạt được tấm HCB thì đội tuyển nữ Việt Nam, với thành phần là nhiều gương mặt mới đã vượt qua được Indonesia và Philippines bảo vệ được tấm HCB. Đây là tấm HCB thứ 2 của bóng chuyền nam sau 8 năm chờ đợi, còn với đội tuyển nữ đây là kỳ SEA Games thứ 8 họ giành được tấm HCB.

Đội tuyển bóng chuyền nam xuất sắc thi đấu vượt chỉ tiêu tại SEA Games 28.

Với thành tích vượt chỉ tiêu của đội tuyển nam và việc bảo vệ được thành tích đã đạt được ở những kỳ SEA Games trước của đội tuyển nữ. Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định trao thưởng cho đội tuyển nữ 150.000.000 VNĐ và đội tuyển nam được thưởng 250.000.000 VNĐ. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã trao tặng mỗi đội tuyển 100.000.000 VNĐ để động viên tinh thần các tuyển thủ trước ngày lên đường tham dự SEA Games.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều