Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV Bình Điền 2015: Astana của Kazakhstan đã có mặt tại Quảng Trị

Sau VTV BĐLA, Thông Tin Liên Việt Postbank và NHCT thì Astana của Kazakhstan là đội bóng quốc tế đầu tiên đến Quảng Trị.

Nếu như đội bóng Triều Tiên có mặt tại Việt Nam từ rất sớm, nhưng lại chọn phương án ở lại TP.HCM tập luyện, thì Astana dù đến Việt Nam muộn hơn, nhưng vào lúc 18:00 tối nay (18/3) đội bóng này đã có mặt tại Quảng Trị.


Sau VTV BĐLA, Thông Tin Liên Việt Postbank và NHCT thì Astana của Kazakhstan là đội bóng quốc tế đầu tiên đến Quảng Trị.

Nếu như đội bóng Triều Tiên có mặt tại Việt Nam từ rất sớm, nhưng lại chọn phương án ở lại TP.HCM tập luyện, thì Astana dù đến Việt Nam muộn hơn, nhưng vào lúc 18:00 tối nay (18/3) đội bóng này đã có mặt tại Quảng Trị.

Ngay sau nhận phòng khách sạn, ăn uống và nghỉ ngơi. Lúc 20:00 đội bóng đến từ Kazakhstan giống như các đội bóng trước đó bước vào công đoạn áo dài. HLV trưởng Massimov Rustam (CLB Astana) vui vẻ cho biết rất ấn tượng với quy mô, chất lượng giải đấu và sự quan tâm của BTC. Đặc biệt ông và các cấu thủ rất háo hức khi được nhận món quà là chiếc áo dài, trang phục dân tộc của người Việt Nam.

Giải bóng chuyền nữ cúp VTV Bình Điền là giải đấu quốc tế lâu đời và có uy tín tại Việt Nam. Từ năm 2006 tới nay, giải đã qua 8 lần tổ chức. Trong mùa giải thứ 9, Quảng Trị là đơn vị đứng ra đăng cai tổ chức từ ngày 21-29/3 với sự tham dự của 9 đội bóng (5 đội khách mời quốc tế) tại nhà thi đấu đa năng tỉnh ở TP Đông Hà. Một số hình ảnh của đội Astana Kazakhstan khi đặt chân đến Quảng Trị.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều