Tiêu đề của website

Đội bóng chuyền nữ Vân Nam (Trung Quốc) được bảo vệ đặc biệt.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014, thì đội khách mời Vân Nam (Trung Quốc) sẽ được bảo vệ đặc biệt trong thời gian tới Việt Nam so tài từ 17 đến 24.5 tới...


Theo thông tin từ Ban tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014, thì đội khách mời Vân Nam (Trung Quốc) sẽ được bảo vệ đặc biệt trong thời gian tới Việt Nam so tài từ 17 đến 24.5 tới...

Từ ngày 17 tới 24.5 tới, sẽ diễn ra Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup lần thứ 11 năm 2014 (trực tiếp trên VTV6) tại Nhà thi đấu TDTT Bắc Ninh. Tham dự giải, 6 đội bóng chuyền: Đội tuyển Việt Nam, Vân Nam (Trung Quốc), Australia, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên, tuyển trẻ Thái Lan sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết, trước khi xác định nhà vô địch.

Một vấn đề được báo chí quan tâm trong cuộc họp báo thông tin về giải chiều 12.5 là Ban tổ chức có e ngại việc đội Vân Nam (Trung Quốc) bỏ giải hay không do tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng. Và nếu Vân Nam (Trung Quốc) dự giải, thì Ban tổ chức sẽ có phương án gì để bảo vệ an toàn cho đội khách?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh - đơn vị chủ nhà nói: "Chúng tôi hiểu rõ vấn đề này và đã có những phương án cụ thể để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đội Vân Nam (Trung Quốc) trong suốt quá trình tham dự giải tại Việt Nam. Mọi vấn đề về nơi ăn, chốn nghỉ, an toàn trước, trong và sau khi thi đấu của đội khách mời này đều được chúng tôi đặc biệt quan tâm".

Trong khi đó, ông Trần Đức Phấn - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), đồng Trưởng Ban tổ chức giải nói: "Trong những ngày qua, có nhiều người hâm mộ môn bóng chuyền cũng đã gọi điện, gửi thư cho chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này. Và hiện có thể khẳng định mọi việc đều diễn ra bình thường. Chúng tôi có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc tế và Vân Nam (Trung Quốc) sẽ được tiếp đón cẩn thận, chu đáo".

Nhận xét về vấn đề chuyên môn của giải đấu, ông Phan Ngọc Tiến - Giám đốc Trung tâm sản xuất các chương trình Thể thao Đài truyền hình Việt Nam (VTV), đồng Trưởng Ban tổ chức VTV Cup 2014 chia sẻ: "VTV Cup đã trải qua mùa giải lần thứ 11, và trong suốt những năm qua, giải đấu đã phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, góp phần cải thiện thành tích của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. Chúng tôi rất trăn trở và muốn làm được một điều gì đó sao cho trong tương lai gần, trình độ của bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp cận được trình độ của Thái Lan - đội bóng chuyền nữ số 1 trong khu vực"

Được biết, tại giải lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Hùng sẽ gồm nhiều nhân tố trẻ. Các tên tuổi quen thuộc từng nhiều năm dự VTV Cup: Phạm Thị Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến sẽ không dự giải. Hai VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh sẽ làm nhiệm vụ dẫn dắt lứa đàn em hướng tới những trận đấu mãn nhãn, làm hài lòng người hâm mộ tại VTV Cup 2014.

"Đây là giải đấu đầu tiên mà lứa trẻ của bóng chuyền Việt Nam "trình làng". Lứa VĐV này được kỳ vọng sẽ giúp bóng chuyền Việt Nam lọt vào tốp 5 châu Á trong tương lai. Giải năm nay, CHDCND Triều Tiên là đội mạnh, Thái Lan với nhiều VĐV trẻ là ẩn số, và chúng tôi không đặt nặng vấn đề thành tích cho tuyển Việt Nam. Mục tiêu cụ thể nhất là đội cố gắng thi đấu thật hay mà thôi", ông Trần Đức Phấn khẳng định.

Theo điều lệ giải, đội vô địch sẽ nhận được Cúp và 10 nghìn USD tiền thưởng. Đội hạng Nhì, Ba, Tư lần lượt nhận được 7 nghìn USD, 5 nghìn USD, 2 nghìn USD. Giải Phong cách và giải Khuyến khích nhận 1 nghìn USD. Các danh hiệu cá nhân: VĐV xuất sắc, chuyền 2 xuất sắc, libero xuất sắc, Hoa khôi bóng chuyền... nhận 300 USD/giải.

***

15 giờ 30 ngày 17.5, giải sẽ khai mạc với trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp tuyển trẻ Thái Lan. Vé các trận vòng loại là 50 nghìn đồng/vé. Vé các trận bán kết là 100 nghìn đồng/vé. Vé trận tranh giải Ba và chung kết là 150 nghìn đồng/vé.

 

Tuệ Minh - Dân Việt


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều