Tiêu đề của website

Để thua Trung Quốc, Việt Nam gặp Đài Loan ở tứ kết

Đúng như kịch bản của rất nhiều lần từng gặp nhau trước đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải chịu thua trước chủ nhà Trung Quốc với tỉ số 0-3. Chính thức  xếp thứ hai bảng E của vòng đấu bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc.


Đúng như kịch bản của rất nhiều lần từng gặp nhau trước đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải chịu thua trước chủ nhà Trung Quốc với tỉ số 0-3. Chính thức  xếp thứ hai bảng E của vòng đấu bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều tung vào sân đội hình mạnh nhất của mình. Bên phía Trung Quốc là các “khủng long” chất lượng nhất nhằm hướng đến Olympic 2016 như: Zhu Ting, Yuan Xin Yue, Zeng Chun Lei… Còn về phía đội tuyển Việt Nam vẫn là các gương mặt quen thuộc như Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Bùi Ngà, Linh Chi, Thanh Thúy…

Ngay từ những tình huống giao bóng đầu tiên, Trung Quốc đã sử dụng một lối chơi đầy sức mạnh và tốc độ. Đáng kể nhất chính là những pha bóng tấn công đầy uy lực của chủ công trẻ Zhu Ting với chiều cao lên tới 1m95.

Ngọc Hoa và các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực trước Trung Quốc.

Trong suốt ván đầu tiên, các cô gái VN đã phải vất vả chống đỡ những pha tấn công nhanh ở vị trí số 3 hay những pha tấn công biên khiến bóng bay nhanh với lực mạnh cắm thẳng xuống sàn khiến mọi nỗ lực của các cô gái Việt Nam trở nên bất lực. Ván đầu tiên, tuyển VN chỉ bám đối thủ đến tỉ số 4-5 thì hụt hơi để Trung Quốc càng lúc càng nới rộng khoảng cách. Kết quả, tuyển Trung Quốc đã thắng ván đầu tiên với tỉ số 25-11. Và kịch bản của sét 1 lại được lặp lại trong sét đấu thứ 2 khi các cô gái Việt Nam tiếp tục thua nhanh với tỉ số 11-25.

Bước sang sét đấu quyết định, các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn khi giằng co dài hơi với Trung Quốc để cân bằng tỉ số 3-3. Tuy nhiên, tuyển VN vẫn không tránh được thất bại 11-25, chấp nhận thua cuộc 0-3 trước Trung Quốc.

Tuy thất bại với tỉ số 0-3 trước Trung Quốc nhưng trong trận đấu này, các cô gái Việt Nam cũng kịp để lại một số dấu ấn tốt về chuyên môn. Đáng kể nhất vẫn chính là Ngọc Hoa, thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam với những tình huống tấn công cả hàng trước, hàng sau cùng khả năng chắn bóng hiệu quả. Cùng với đó là những pha phối hợp cực kỳ ăn ý của Hồng Đào và Bùi Thị Ngà ở khu vực số 2 trong đầu sét đấu thứ 3.

Với kết quả này, tuyển VN xếp nhì bảng E và sẽ gặp đội thứ ba bảng F là Đài Loan ở trận tứ kết ngày 26-5. Theo nhận định của giới chuyên môn, Đài Loan là đối thủ khó chịu nhưng vừa tầm với các cô gái VN. Nếu trong một ngày Ngọc Hoa chơi bùng nổ cùng sự nỗ lực của tất cả các đồng đội, Việt Nam vẫn có thể vượt qua đối thủ khó chịu này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều