Tiêu đề của website

Bùi Thị Huệ trở lại.

Năm 2014 đánh dấu hai giải đấu quan trọng đối với Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình. Ngoài Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc vừa kết thúc cách đây ít lâu, Ðại hội TDTT toàn quốc sắp diễn ra với phân môn bóng chuyền trong nhà dự kiến tổ chức thi đấu tại Thái Bình cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.


Năm 2014 đánh dấu hai giải đấu quan trọng đối với Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình. Ngoài Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc vừa kết thúc cách đây ít lâu, Ðại hội TDTT toàn quốc sắp diễn ra với phân môn bóng chuyền trong nhà dự kiến tổ chức thi đấu tại Thái Bình cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.

Bùi Thị Huệ tượng đài của bóng chuyền nữ Thái Bình cũng như ĐT Việt Nam.

Những năm gần đây, bóng chuyền nữ Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ gìn vị thế. Khó khăn khách quan đến từ việc các đội khác hơn hẳn chúng ta về tiềm lực tài chính, chế độ đãi ngộ vận động viên (VÐV)... Tuy nhiên, sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện TDTT, tài trợ của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)… đã giúp Ðội khắc phục khó khăn, nỗ lực lấy lại hình ảnh của một địa phương từng có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh.

Ngay từ đầu năm nay, Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình đã tập trung sớm, tập luyện với thời gian biểu dày đặc; tham gia Giải bóng chuyền tranh Cúp Hoa Lư - Ðạm Ninh Bình năm 2014 và giành hạng ba chung cuộc. Trước Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, vào trung tuần tháng 10 tới đội sẽ tham gia Giải bóng chuyền Cúp Bông lúa vàng. Những ngày này, không khí tập luyện của Ðội tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện TDTT càng khẩn trương, gấp rút hơn bao giờ hết. Trong suốt cả tuần, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng chỉ được nghỉ ngày chủ nhật. Buổi sáng, Ðội tập chuyên môn, buổi chiều tập thể lực. Cách bố trí tập luyện cũng được thay đổi linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Về vấn đề nhân sự, đáng chú ý nhất là sự trở lại của VÐV Bùi Thị Huệ, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Bông lúa vàng năm 2013. Ngoài kinh nghiệm của Bùi Thị Huệ, Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình còn những cái tên khác, khá nổi bật như Trần Thị Thơm, Phạm Thị Phương. Trong danh sách đăng ký 12 VÐV thi đấu tới đây, cầu thủ ít tuổi nhất của Ðội sinh năm 1994.

Lực lượng mỏng, VÐV trẻ hạn chế về cả thể hình, chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu đang là vấn đề khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng. Thêm vào đó, hợp đồng tài trợ 3 năm của PVD cho Ðội chỉ còn thời hạn đến hết năm 2014. Dẫu còn nhiều khó khăn song thầy trò HLV Thái Thanh Tùng vẫn đoàn kết một lòng, ngày ngày bền bỉ luyện tập nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho Ðại hội TDTT toàn quốc. Ở kỳ Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010, Ðội bóng chuyền nữ Thái Bình đã giành vị trí thứ ba chung cuộc. Tiến tới Ðại hội lần này, mục tiêu giữ vững vị trí tốp 3 đang trở nên khó khăn hơn. Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng Thái Thanh Tùng cho biết: Việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra phụ thuộc rất nhiều vào đối thủ của PVD Thái Bình sau khi bốc thăm chia bảng, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu giành vị trí trong tốp 4 những đội mạnh, quan trọng hơn là cống hiến cho người hâm mộ bóng chuyền Thái Bình những trận đấu hay.

VĂN DU

Mời các bạn cùng theo dõi đoạn video dưới đây:


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Bùi Thị Huệ

Bùi Thị Huệ

Ngày sinh: 27/02/1985
Quê quán: Thái Bình
CLB: Thái Bình
Vị trí: Chủ công
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều