Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ 8 nhận HCB

Bảy lần đối đầu trước đó tại đấu trường khu vực, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đều phải nhận các thất bại trước Thái Lan. Bước vào giải đấu lần này, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng có được sự tự tin rất lớn khi vừa giành hạng 5 ở giải Vô địch châu Á. Tuy nhiên, đối đầu với Thái Lan bao giờ cũng là một thử thách khó khăn.


Bảy lần đối đầu trước đó tại đấu trường khu vực, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đều phải nhận các thất bại trước Thái Lan. Bước vào giải đấu lần này, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng có được sự tự tin rất lớn khi vừa giành hạng 5 ở giải Vô địch châu Á. Tuy nhiên, đối đầu với Thái Lan bao giờ cũng là một thử thách khó khăn.

Khởi đầu khá tự tin, giữ được nhịp độ và luôn tạo được thế trận giằng co trước Thái Lan, thậm chí các cô gái Việt Nam còn dẫn trước từ 2-4 điểm. Ngay cả, xét về thể hình, các cô gái Việt Nam còn có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên các cầu thủ Thái Lan lại vượt trội về kỹ thuật và thể lực. Đẳng cấp của họ được thể hiện rõ khi tiến sâu vào trận đấu.

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất trong trận đấu này chính là ở vị trí chuyền hai và khả năng phòng thủ hàng sau. Bên phía Thái Lan, cây chuyền hai Nootsara tỏ ra quá vượt trội và tinh quái trong những pha triển khai tấn công. Cây chuyền hai xinh đẹp này luôn biết cách quan sát, dừng lại một nhịp sau đó mới đẩy bóng, khiến hàng chắn của đội tuyển Việt Nam thường trở tay không kịp. Ngược lại, Linh Chi của tuyển Việt Nam tuy nhanh nhưng lại “ẩu” và thiếu sự quan sát. Chính vì vậy mà các đường chuyền của Chi vẫn rất dễ bị bắt bài và thường tỏ ra không ăn ý với các đồng đội.

Việt Nam chỉ có thể dẫn điểm khi thi đấu thăng hoa trong những điểm số đầu tiên và điều này thường không duy trì được lâu mỗi khi đối thủ siết chặt đội hình và tăng tốc, Thái Lan dễ dàng giành thắng lợi 25-18 ở set đấu thứ nhất. Kịch bản này tiếp tục được lặp lại ở sét đấu thứ 2 và thứ 3. Chung cuộc, đội bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan với các tỉ số 25-18, 25-18 và 25-15. Qua đó, lần thứ 8 liên tiếp nhận tấm HCB.

Ngọc Hoa luôn hết mình vì bóng chuyền Việt Nam.

Với cá nhân Ngọc Hoa, đây đã là tấm HCB thứ 7 liên tiếp của cô tại các kỳ SEA Games. Ở tuổi 28, những nỗ lực của cô là rất đáng ghi nhận sau một khoảng thời gian dài cầy ải trên đất Thái, rồi những giải đấu liên tiếp ở Việt Nam cả trên phương diện đội tuyển lẫn CLB. Dù không thường xuyên nhận được các đường chuyền thuận lợi từ phía đồng đội nhưng Ngọc Hoa vẫn cho thấy được vai trò đàu tàu của mình kể cả trên lưới lẫn hàng sau.

Sau trận đấu đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ: “Hôm nay hầu như những sai sót của Việt Nam ít nhiều đều đã được cải thiện. Bản thân tôi sau nhiều lần dự SEA Games mà vẫn chưa có HCV quả là một sự tiếc nuối rất lớn. Dù vậy lứa VĐV hiện tại có chiều cao rất tốt và tin chắc kỳ SEA Games tới các em sẽ trưởng thành để gánh vác trọng trách của đội tuyển.”

HLV trưởng Thái Thanh Tùng cũng cho biết: “Hiện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, các lãnh đạo… đã có sẵn lộ trình để nâng cao trình độ cho ĐTVN. Chúng ta sẽ có những kế hoạch tập huấn cụ thể, bên cạnh đó là mời về các chuyên gia nước ngoài để nâng cao trình độ cho các cầu thủ. Tôi hy vọng trong vòng 2, 3 năm tới bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tiệm cận Thái Lan.”

Thời điểm này, HCB của đội tuyển nữ là điều đã được dự báo từ trước và không có gì lấy làm buồn. Tuy nhiên, người hâm mộ đang trông chờ vào lời hứa từ Liên đoàn BCVN thay vì những lời hứa xuông như xưa nay vẫn thường thấy.

Video đội tuyển Việt Nam - Thái Lan:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều