Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đứng thứ năm tại giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á

Sau khi đánh bại Iran, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản tại giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015. Đây cũng là lần thứ hai tuyển nữ VN đối đầu với Nhật Bản sau khi các học trò HLV Thái Thanh Tùng vượt qua đối thủ đến từ xứ mặt trời mọc 3-2 ở vòng bảng thứ nhất.


Sau khi đánh bại Iran, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản tại giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015. Đây cũng là lần thứ hai tuyển nữ VN đối đầu với Nhật Bản sau khi các học trò HLV Thái Thanh Tùng vượt qua đối thủ đến từ xứ mặt trời mọc 3-2 ở vòng bảng thứ nhất.

Trở lại với trận đấu này, trong ván đấu đầu tiên, hai đối thủ giành giật từng điểm một. Đáng khen nhất là tinh thần thi đấu của các học trò HLV Thái Thanh Tùng bởi có thời điểm họ bị tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước đến 4 điểm nhưng vẫn kiên trì bám đuổi để gỡ hòa 18-18. Đây cũng chính là bước ngoặt của ván đấu bởi sau khi cân bằng được tỉ số, tuyển nữ VN đã ghi liền hai điểm để vượt lên dẫn 20-18, 23-21 rồi xuất sắc giành chiến thắng 25-23.

Chủ công Âu Hồng Nhung đã có một trận đấu chơi tròn vai.

Sang ván thứ hai, tuyển nữ VN nhanh chóng vươn lên dẫn trước 4-0. Ở thời điểm này, sự nôn nóng đã xuất hiện bên phía các cô gái trẻ Nhật Bản khiến những pha tấn công của họ thiếu hiệu quả và dễ dàng bị tuyển nữ VN đào sâu khoảng cách lên 10-5, 12-6, 15-8…20-15 để giành chiến thắng 25-17.

Tuy vậy, chiến thắng dễ dàng đã không đến với các cô gái VN bởi sang ván đấu thứ ba, tuyển nữ Nhật Bản bất ngờ vùng lên mạnh mẽ để giành chiến 25-21 sau khi liên tục dẫn trước với khoảng cách có lúc lên đến 5 hoặc 6 điểm. Thắng ván đấu này, tuyển nữ Nhật Bản rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau ba ván đấu.

Tuy nhiên, sang ván thứ 4, các cô gái VN đã chơi xuất sắc để giành chiến thắng 25-19 sau khi liên tục dẫn điểm và thắng chung cuộc 3-1.

Chiến tích mới đây thêm một lần nữa minh chứng chiến thắng trước Nhật Bản tại vòng bảng của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng không phải là may mắn. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam hai lần đánh bại Nhật Bản trong một giải đấu có quy mô lớn nhất của châu lục. Với chiến thắng trước Nhật Bản, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam khép lại giải bóng chuyền nữ châu Á 2015 với vị trí thứ 5. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các cô gái Việt Nam khi tham dự giải đấu này. Với cơ hội được cọ xát với những đối thủ hàng đấu của châu lục, đây có thể xem là bước đệm vững chắc trước khi các cô gái bước vào hành trình bảo vệ tấm HCB SEA Games sắp diễn ra tới đây trên đất Singapore.

Mời các bạn cùng xem lại trận đấu tranh hạng 5 của đội tuyển Việt Nam:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều