Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Hết pin những vẫn sẽ cố gắng

Tham dự SEA Games 28, với quyết định trẻ hóa lực lượng HLV Thái Thanh Tùng giới thiệu một đội hình rất trẻ khi chỉ có Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa là những gương mặt của thế hệ 8X còn sót lại, bên cạnh là những gương mặt 9X trẻ trung trong như: Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Lê Thị Hồng…


Tham dự SEA Games 28, với quyết định trẻ hóa lực lượng HLV Thái Thanh Tùng giới thiệu một đội hình rất trẻ khi chỉ có Đỗ Thị Minh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa là những gương mặt của thế hệ 8X còn sót lại, bên cạnh là những gương mặt 9X trẻ trung trong như: Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Lê Thị Hồng…

Dù giới thiệu nhiều gương mặt trẻ trong đội hình nhưng dưới sự dẫn dắt của hai đàn chị giàu kinh nghiệm Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thắng ở 3 trận vòng bảng để giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Ở trận bán kết gặp Singapore, trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn nhận định đây sẽ là trận đấu khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đối mặt với những áp lực từ các fan hâm mộ của nước chủ nhà. Tuy nhiên, sau khởi đầu có phần chệch choạc, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng càng thi đấu càng hay và dễ dàng đánh bại đối thủ 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-12 và 25-14 để giành vé vào chơi trận chung kết gặp đương kim vô địch Thái Lan, đội mà chúng ta đã để thua ở cả 7 trận chung kết SEA Games gần nhất.

Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy là các nữ tuyển thủ của chúng ta đều sắp hết pin. Cả 7 gương mặt trên sân đều là những thành viên chủ lực của hai CLB Thông Tin Liên Việt Posbank và VTV BĐLA ở thời điểm hiện tại đều cho thấy dấu hiệu hụt hơi, các bước chân nặng nề và ra đòn không còn thấy rõ được sự uy hiếp. Kể từ giải VTV Bình Điền (21/3), trong vòng 84 ngày các cầu thủ này đã thi đấu tổng cộng 29 trận. Một con số kỷ lục mà khi nhắc đến những VĐV dày dạn kinh nghiệm và có nền tảng thể lực tốt như Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà còn thấy ngán ngẩm. Dù không nói ra, nhưng dõi theo đội bóng Thông tin vừa đấu xong giải này, đã chuẩn bị hành trang đi đánh giải khác, mặt VĐV nào cũng tỏ ra căng thẳng và chịu đựng.

Các cô gái Việt Nam đang bị vắt kiệt về thể lực.

Về phía đội tuyển nữ Thái Lan, dù đã khẳng định được mình ở đấu trường châu lục và đang vươn mình ra thế giới nhưng các cô gái Thái vẫn chưa có ý định từ bỏ tấm HCV ở giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á. Tham dự SEA Games 28 tại Singapore năm nay, đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn sử dụng đội hình rất mạnh với những gương mặt ở tuổi trên dưới 30 như: Wanna, Nootsara, Wilavan, Pleumjit, Onuma…

Vẫn biết đây là một trận chung kết khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng với đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ cùng khát vọng tỏa sáng của Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi, Trà Giang cùng sự dẫn dắt của Đỗ Thị Minh và Ngọc Hoa, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay. Chí ít đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu sòng phẳng với nhà đương kim vô địch thay vì tâm lý sợ thua ngay khi bước vào tranh tài.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều