Tiêu đề của website

Bán kết giải bóng chuyền VĐQG 2014: Khó cản Thông Tin.

Với thực lực cũng như phong độ hiện tại, Tiến Nông Thanh Hóa (TNTH) khó mà tạo được bất ngờ trước ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Thông Tin Liên Việt Post Bạnk (TT LVPB).


Với thực lực cũng như phong độ hiện tại, Tiến Nông Thanh Hóa (TNTH) khó mà tạo được bất ngờ trước ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Thông Tin Liên Việt Post Bạnk (TT LVPB).

Trải qua gần 2 tuần tranh tài ở các lượt trận vòng bảng. Đêm nay 20/7, trận bán kết nữ đầu tiên của giải bóng chuyền VĐQG 2014 giữa TT LVPB và TNTH sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bạc Liêu. Đây là cuộc so tài mà kết cục không quá khó dự đoán khi tương quan lực lượng lẫn chuyên môn giữa 2 đội có một khoảng cách khá lớn.

Phía TT LVPB, đội hình mà HLV Phạm Văn Long mang đến giải lần này không khác gì so với những sân chơi kể từ đầu năm. Giải VĐQG năm nay chỉ thi đấu đúng 1 vòng, và với tính chất quan trọng đó những con "át chủ bài" của đội bóng áo lính dĩ nhiên không thể vắng mặt.

Thông Tin Liên Việt Post Bank (áo đỏ) nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. Ảnh: T-rân Trần.

Đầu tiên phải kể đến chính là chủ công kỳ cựu Đỗ Thị Minh, không có lợi thế về thể hình khi chỉ cao 1m73, song điểm mạnh của tay đập gốc Hà Nam này chính là sức bật thuộc vào hàng tốt nhất trong số các chủ công hiện nay. Sau mùa giải xuất ngoại thi đấu cho Idea Khonkaen của Thái Lan, Đỗ Thị Minh hoàn thiện rõ rệt về lối chơi, đặc biệt là khả năng tấn công hàng sau uy lực. Còn nhớ ở trận đấu với VTV Bình Điền Long An, chính những quả đập sau vạch 3m của tay đập sinh năm 1988 đã nhiều lần giúp TT LVPB tạo nên sự khác biệt để giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

Ngoài Đỗ Thị Minh, không thể bỏ qua 2 nhân tố trẻ Linh Chi và Bùi Thị Ngà. Nếu Bùi Thị Ngà đã quá quen mặt với khán giả hâm mộ bóng chuyền nước nhà, thì Linh Chi sau VTV 2014 đang thể hiện sự tiến bộ rõ nét qua từng trận và hứa hẹn sẽ là sự thay thế xứng đáng cho đàn chị Đào Thị Huyền. Với bộ khung gồm chuyền 2 Linh Chi, libero Phạm Thị Liên, chủ công Đỗ Thị Minh, đối chuyền Phạm Thị Yến và bộ đôi phụ công Trần Tôn Nữ Ly Linh, Bùi Thị Ngà, sẽ là bất ngờ nếu TT LVPB không thể giành vé vào chung kết sau 3 set.

Về phần Tiến Nông Thanh Hóa, việc kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B không phải là một kết quả quá tệ hại với đội bóng miền Bắc Trung Bộ, nhất là khi họ nằm chung bảng với đội bóng nhà giàu Ngân hàng Công thương.

Ngoài những gương mặt kỳ cựu như chuyền hai Lê Thị Hồng hay đối chuyền Lê Thị Lan, đội hình TNTH năm nay được đánh giá "chất" hơn các năm trước bởi sự xuất hiện của chủ công trẻ Đào Thị Bảy và phụ công sinh năm 1992 Đinh Thị Trà Giang. Đây là 2 tay đập thuộc biên chế của CLB Vietsov Petro cũ, nhưng đã quyết định cập bến đội bóng xứ Thanh sau khi Vietsov tuyên bố giải thể.

Sự xuất hiện của Trà Giang đã giúp Thanh Hóa có nhiều phương án tấn công hơn thay vì việc phải tập trung bóng nhiều vào vị trí số 4 như thường thấy. Trên thực tế TNTH đã từng thắng được TT LVPB, nhưng đó là thời điểm họ có sự phục vụ của tuyển thủ Thái Lan Kanthong Malika. Còn hiện tại với dàn nội binh chất lượng không đồng đều, đội bóng Bắc Trung Bộ khó mà làm nên kỳ tích.

 

Nam Anh - Thể thao Việt Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều