Tiêu đề của website

Khi Bóng chuyền Bãi biển đưa nhau lên núi.

Chỉ còn vài ngày nữa vòng I giải Bóng chuyền Bãi biển sẽ chính thức được bắt đầu. Tuy nhiên rất nhiều khán giả và ngay cả người trong cuộc đã sốc khi vòng I năm nay lại đưa nhau lên núi (Đắk Lắk) thay vì tổ chức ở một khu du lịch có một bãi biển đẹp như đáng lý của nó.


Chỉ còn vài ngày nữa vòng I giải Bóng chuyền Bãi biển sẽ chính thức được bắt đầu. Tuy nhiên rất nhiều khán giả và ngay cả người trong cuộc đã sốc khi vòng I năm nay lại đưa nhau lên núi (Đắk Lắk) thay vì tổ chức ở một khu du lịch có một bãi biển đẹp như đáng lý của nó.

Thê thảm hơn, cát thi đấu của môn chơi này sẽ được lấy từ cát ở các bờ sông của các khu vực lân cận, thay vì cát biển phải trải qua sàng lọc theo đúng quy chuẩn quốc tế. Và theo giải thích từ phía BTC giải đấu vì không thể chở cát từ biển lên vì sẽ không đủ và rất tốn kinh phí.

Bóng chuyền Bãi biển Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Bóng chuyền bãi biển là một môn thể thao đang được rất nhiều các quốc gia rất ưa chuộng, đặc biệt là đối với các nước có hoạt động du lịch phát triển. Chính vì vậy nó thường nhận được sự quan tâm rất chu đáo để mở rộng, tạo thêm sân chơi cho du khách. Tại Việt Nam, bóng chuyền là môn thể thao có sức hấp dẫn thứ 2 chỉ xếp sau bóng đá. Việt Nam lại có hơn 3400 km bờ biển, trải dài từ Bắc vào Nam rất thuận lợi cho Bóng chuyền Bãi biển phát triển.

Việc vòng I giải Bóng chuyền Bãi biển được đưa về Đắk Lắk nó không chỉ cho thấy tầm nhìn hạn chế và bế tắc của BTC giải đấu khi mà các địa phương đã không còn mặn mà đăng cai môn thể thao này. Nhìn một cách xa hơn, việc đưa bóng chuyền bãi biển nên núi nó chỉ là một trong những sự việc nhỏ trong rất nhiều vấn đề bộc lộ sự bế tắc, yếu kém của cả Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều