Tiêu đề của website

Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) quyết định cấm Iran đăng cai tổ chức các giải đấu bóng chuyền.

Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) vừa ban bố quyết định cấm Iran đăng cai tổ chức các sự kiện liên quan tới bóng chuyền.


Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) vừa ban bố quyết định cấm Iran đăng cai tổ chức các sự kiện liên quan tới bóng chuyền.

Người hâm mộ bóng chuyền trên toàn thế giới biểu tình đòi tự do cho Ghoncheh Ghavami.

Nguyên nhân của lệnh trừng phạt xuất phát từ vụ việc Iran bỏ tù một phụ nữ có tên Ghoncheh Ghavami mang hai quốc tịch Anh và Iran, vì đã đi xem trận đấu bóng chuyền nam giữa Iran và Italy hồi tháng 6. Ghoncheh Ghavami bị bắt ngày 20-6 sau đó vài giờ, cô được thả. Nhưng cô lại bị bắt vài ngày sau đó. Goncheh Ghavami đã bị tạm giam kéo dài trong 126 ngày, trong đó 41 ngày biệt giam, cho đến khi cô bị xét xử.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã kêu gọi những người yêu bóng chuyền nên đứng lên để ủng hộ Ghoncheh Ghavami và họ cũng có một bức thư để gửi đến Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani. Phía FIVB khẳng định: “Họ thường không can thiệp vào văn hóa và chính trị với bất kỳ quôc gia nào, nhưng trong trường hợp này họ đang tìm giải pháp vì không muốn đầy VĐV và người hâm mộ vào thế bất lợi. Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) cũng khẳng định, phụ nữ trên toàn thế giới có quyền được đi xem và tham gia vào các sự kiện bóng chuyền.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều