Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015: Ngọc Hoa cùng Bangkok Glass xuất sắc giành ngôi vô địch

Ngoài tính hấp dẫn bởi tính chuyên môn cao của giải đấu thì cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã khiến khán đài nhà thi đấu Hà Nam đã không còn chỗ trống càng trở nên nhỏ bé trong trận chung kết Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015. Lần đầu khoác áo một đội bóng nước ngoài Bangkok Glass ở một cuộc đấu do Việt Nam đăng cai cũng đủ để người hâm mộ thấy được khả năng tuyệt vời của Ngọc Hoa trong một CLB hàng đầu đến từ Thái Lan.


Ngoài tính hấp dẫn bởi tính chuyên môn cao của giải đấu thì cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã khiến khán đài nhà thi đấu Hà Nam đã không còn chỗ trống càng trở nên nhỏ bé trong trận chung kết Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015. Lần đầu khoác áo một đội bóng nước ngoài Bangkok Glass ở một cuộc đấu do Việt Nam đăng cai cũng đủ để người hâm mộ thấy được khả năng tuyệt vời của Ngọc Hoa trong một CLB hàng đầu đến từ Thái Lan.

Với Hisamitsu Springs nhà đương kim vô địch của giải đấu, với rất nhiều VĐV đang khoác áo ĐTQG như: Nagaoka Miyu, Yuki Ishii, Koto Zayasu… chưa kể Risa Shinnabe, Nana Iwasaka và Tatjana Bokan – VĐV nước ngoài từ Montenegro. Chính vì tính đồng đều trong chuyên môn mà cuộc chiến với Bangkok Glass trong trận chung kết lại thêm phần hấp dẫn.

Bangkok Glass giành được ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng.

Nhập cuộc đầy tự tin với một lối chơi tốc độ, Hisamitsu Springs nhanh chóng vượt lên tạo khoảng cách 6-4, nhưng với những miếng tấn công chiến thuật tốc độ xuất phát từ cây chuyền hai Pornpun, các mũi hỏa lực như Wilavan rồi Pleumjit giúp Bangkok Glass vươn lên san hòa 11 đều. Hai đội bám đuổi nhau quyết liệt nhưng với sự tỏa sáng cả Pleumjit đã giúp Bangkok Glass vươn lên 21-19, trước khi giành được chiến thắng với tỉ số 25-22.

Để thua trong sét đấu đầu tiên khiến các cô gái Nhật Bản chơi quyết tâm, nhưng người Thái cũng không phải là một đối thủ dễ bắt nạt khi hai đội liên tục chơi ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên với sự xuất sắc của Nagaoka Miyu và Risa Shinnabe đã giúp đội bóng đến từ Nhật Bản giành lại chiến thắng với tỉ số 25-20, qua đó cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 sét đấu.

Ván ba cả 2 đội so kè từng điểm số, ván đấu này Pornpun chuyền bóng nhiều hơn cho Ngọc Hoa và luôn kết thúc chuẩn xác bằng những tình huống tấn công nhanh, nhưng với một chút may mắn, Hisamitsu Spring đã giành được chiến thắng với tỉ số 25-23. Để thua 1-2 sau 3 sét đấu và có nguy cơ phải chịu thất bại chung cuộc, nhưng người Thái lúc này đã biết cách động viên nhau, những nụ cười của họ giúp đồng đội giảm đi những áp lực và lo âu trên khuôn mặt. Ngọc Hoa, Pleumjit, Wilavan, Jutarat… đã chơi quyết tâm khi giúp Bangkok Glass làm chủ ván đấu và có chiến thắng quan trọng 25-22.

Bước vào ván đấu thứ 5, Bangkok Glass đánh phủ đầu đối thủ khi dẫn trước 3-0, rồi 8-2. Các cô gái Nhật Bản đã rất nỗ lực để đeo bám nhưng Ngọc Hoa và các đồng đội của mình đã biết cách tận dụng được cơ hội khi giành được chiến thắng với tỉ số 15-12. Qua đó đăng quang ngôi vô địch một cách hoàn toàn thuyết phục.

Ngọc Hoa phụ công xuất sắc, mang đẳng cấp của châu lục.

Thêm một giải đấu nữa người ta lại thấy được những tính toán hợp lý và mưu lược của người Thái. Với 15 điểm ghi được trong trận đấu này, Ngọc Hoa và Wilavan xếp thứ 3 sau Jutarat 16 điểm và Pleumjit 18 điểm. Đây cũng có thể coi là giải đấu rất đáng nhớ của Ngọc Hoa trong sự nghiệp cầu thủ của mình khi. Ngọc Hoa chính là VĐV bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam giành được HCV ở cấp độ châu lục đồng thời cô cũng giành luôn danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu với tỉ lệ chắn bóng thành công cao nhất giải.

Tóm tắt trận đấu Bangkok Glass và Hitsamitsu Springs:

Các danh hiệu cá nhân của giải đấu:

Chủ công xuất sắc nhất: Nagaoka Miyu, Risa Shinnabe (Hitsamitsu Springs)

Phụ công xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bangkok Glass), Yang Zhou (Chiết Giang)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Chen Wan Ting (Taiwan Tower)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Pornpun (Bangkok Glass)

Libero xuất sắc nhất: Tikamporn (Bangkok Glass)

VĐV toàn diện nhất: Pleumjit (Bangkok Glass)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều