Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2015: Thông Tin Liên Việt Postbank gặp khó

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Thông Tin Liên Việt Postbank của HLV Phạm Văn Long nằm ở bảng A tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2015.


Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Thông Tin Liên Việt Postbank của HLV Phạm Văn Long nằm ở bảng A tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2015.

Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2015 diễn ra từ ngày 12 đến 20/9 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, Thông Tin Liên Việt Postbank với tư cách nhà đương kim vô địch quốc gia năm 2014 và là đội chủ nhà nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Kazakhstan, Đài Loan và Turkmenistan.

Ngoài Turkmenistan quá yếu, những đối thủ chung bảng còn lại đều được đánh giá có trình độ chuyên môn rất cao. Một Kazakhstan với đội hình có chiều cao vượt trội và chuộng lối đánh tầm cao, Đài Loan trẻ trung máu lửa với thành phần đa số là những cầu thủ đã từng vượt qua Việt Nam ở trận Tứ kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 tại Thiên Tân – Trung Quốc vừa kết thúc cách đây ít ngày.

Thông Tin Liên Việt Postbank rơi vào bảng đấu khó khăn Trong khi đó nhà vô địch Thái Lan, CLB Bangkok Glass quy tụ những tên tuổi ưu tú của bóng chuyền xứ chùa vàng như Pornpun, Pleumjit, ... Nhiều khả năng tại giải đấu này, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ tiếp tục khoác áo CLB Bangkok Glass. Trao đổi với báo giới mới đây, ông Huỳnh Quang Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền, cho biết đang đàm phán với CLB Bangkok Glass (Thái Lan) về một bản hợp đồng cho mượn với Ngọc Hoa. Nếu cuộc đàm phán thành công, đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam, sẽ có cuộc đối đầu với đội Thông Tin Liên Việt Postbank ở sân chơi tầm châu lục. Đây thực sự là màn đọ đang rất được chờ đợi.

Phạm Kim Huệ (số 5) cùng Phạm Thu Trang gây ấn tượng mạnh tại bán kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2011.

Bảng B cũng rất đáng xem khi có sự góp mặt của đại diện đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Iran và Philippines. Nhật Bản và Trung Quốc vẫn là hai ứng viên hàng đầu của bảng này, đồng thời cũng là hạt giống số một và số hai tại giải.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi bảng đấu sẽ chọn ra 4 đội sau đó tiến hành đấu chéo. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ thi đấu vòng bán kết, 4 vị trí còn lại sẽ tiến hành tranh hạng từ 5-8.

Với bóng chuyền nữ Việt Nam, thành tích tốt nhất ở sân chơi này là hạng 4 hồi năm 2011 khi giải được tổ chức ở Vĩnh Phúc được thiết lập bởi chính CLB Thông Tin Liên Việt Postbank. Khi đó, với sự tỏa sáng của cặp phụ công Phạm Thị Thu Trang và Phạm Thị Kim Huệ, cùng một đội hình đồng đều ở các tuyến. Thông Tin đã gây bất ngờ khi đánh bại Thái Lan sau 2 sét đấu đầu tiên. Tuy nhiên, do sự cố NTĐ Vĩnh Phúc mất điện, cùng sự thay đổi lối chơi của các cô gái Thái. Thông Tin đã để thua ngược với tỉ số 2-3 đầy đáng tiếc.

Kết quả chia bảng giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2015:

Bảng A: Thái Lan, Kazakhstan (3), Đài Loan, Turkmenistan và Việt Nam (host)

Bảng B: Trung Quốc (2), Nhật Bản (1), Triều Tiên, Iran và Philippines

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều