Tiêu đề của website

Bóng chuyền Thái Lan quyết giành vàng SEA Games

Chỉ còn vài ngày nữa môn bóng chuyền tại SEA Games 28 sẽ chính thức được bắt đầu và giống như các kỳ đại hội trước đó mục tiêu của Thái Lan là sẽ giành chọn bộ hai tấm HCV của môn bóng chuyền trong nhà tại hai nội dung của nam và nữ.


Chỉ còn vài ngày nữa môn bóng chuyền tại SEA Games 28 sẽ chính thức được bắt đầu và giống như các kỳ đại hội trước đó mục tiêu của Thái Lan là sẽ giành chọn bộ hai tấm HCV của môn bóng chuyền trong nhà tại hai nội dung của nam và nữ.

Với bóng chuyền nữ Thái Lan họ đã là chủ nhân của 9 tấm HCV trong suốt 9 kỳ đại hội gần đây nhất. Với các cô gái xứ Chùa Vàng, trình độ của họ đã vươn ra tầm châu lục thậm chí thế giới điều đó không có nghĩa ở sân chơi SEA Games người Thái không vì thế mà bỏ qua tấm HCV.

Ở SEA Games 28 lần này, nếu như Việt Nam có cuộc thay máu mạnh mẽ khi chỉ giữ lại hai trụ cột là đội trưởng Ngọc Hoa và chủ công Đỗ Thị Minh thì với người Thái công việc này trở nên chắc chắn và chậm rãi hơn rất nhiều. Trong đội hình của bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn còn đó những gương mặt gạo cội như cây chuyền hai Nootsara Tomkom, Thinkaow Pleumjit, Sittirak Onuma… xen kẽ với những gương mặt còn rất trẻ như Chatchu (1999) hay Pimpichaya (1998).

Đội hình bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự SEA Games 28.

Với bóng chuyền nam Thái Lan, nhiệm vụ tại SEA Games 28 lần này là phải bảo vệ được tấm HCV. Bóng chuyền nam Thái Lan tại SEA Games này sẽ không có sự xuất hiện của tay đập Wanchai do anh từ chối lên tuyển. Tuy nhiên, vẫn có đó là lứa VĐV đang có phong độ cao như: Kitsada Somkane, Jirayu…

Đội hình nam Thái Lan tham dự SEA Games 28.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều