Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2015: Thành công nhờ… khán giả

Ban tổ chức lần này đã tạo được ấn tượng với Liên đoàn Bóng chuyền châu Á do giải đấu tại Hà Nam thu hút được đông đảo người xem từ trận đầu tới trận cuối. Kể cả trong ngày cuối cùng, khán giả vẫn tới chật cứng nhà thi đấu dù trận chung kết không có đại diện nào của Việt Nam.


Ban tổ chức lần này đã tạo được ấn tượng với Liên đoàn Bóng chuyền châu Á do giải đấu tại Hà Nam thu hút được đông đảo người xem từ trận đầu tới trận cuối. Kể cả trong ngày cuối cùng, khán giả vẫn tới chật cứng nhà thi đấu dù trận chung kết không có đại diện nào của Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng, nhờ BTC mở cửa tự do nên khán giả mới hồ hởi tới đông như vậy, tuy nhiên ở những nơi vốn rất ít được chọn tổ chức các giải thi đấu quốc tế, nhất là với bóng chuyền như ở Hà Nam nên người hâm mộ luôn “khát” thể thao. Đấy là lý do vì sao các khán đài luôn đông đảo với khán giả đủ mọi lứa tuổi.

Ngọc Hoa (18, Bangkok Grass) thi đấu rất tốt trong trận chung kết và nhận giải thưởng phụ công xuất sắc nhất giải. Ảnh: QUANG THÁI

Trong 5 lần tổ chức giải gần đây nhất (tính cả 2015), Việt Nam đã 3 lần được chọn làm chủ nhà ở năm 2011 (ở Vĩnh Yên), 2013 (Buôn Ma Thuột) và năm nay tại Hà Nam. Sự cuồng nhiệt của khán giả, sức nóng cổ vũ trên các khán đài ở Buôn Ma Thuột cách đây 2 năm từng cho giới chức bóng chuyền châu Á thấy được rằng khán giả Việt rất hâm mộ bóng chuyền. Hà Nam bây giờ cũng như thế.

Đại diện của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á chia sẻ sau buổi tối chung kết, chúng tôi rất ấn tượng với cách tổ chức của chủ nhà, khán giả Việt Nam đúng là rất nhiệt tình với bóng chuyền.

Trong khi đó, đại diện của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tại giải ở Hà Nam - ông Trần Văn Thư phân tích, có được lượng khán giả đông trong tất cả các ngày thi tài, đã đem lại động lực để cầu thủ thi đấu hay. Chúng tôi thấy đây là cách khích lệ tình yêu bóng chuyền rất hiệu quả. Chỉ tiếc về chuyên môn, đội đại diện chủ nhà là nữ Thông tin Lienvietpostbank thi đấu không thành công. Cả giải, Thông tin Lienvietpostbank chỉ thắng được 1 trận và xếp hạng 7/9.

Tuy vậy, bóng chuyền Việt Nam cũng “gỡ gạc” được chút đỉnh thể diện phần nào với phụ công Ngọc Hoa đang khoác áo CLB Bangkok Grass (Thái Lan). Trong trận chung kết, Ngọc Hoa là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng này vượt qua nhà vô địch năm 2014 Hisamitsu Seiyaku Springs (Nhật Bản) bằng chiến thắng 3-2 để lên ngôi hậu năm 2015. Mừng cho Ngọc Hoa nhưng buồn cho bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung.

DIỆU PHƯƠNG - SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều