Tiêu đề của website

Thầy Shuto Koichi quay trở lại đội tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia

Từ ngày 22/5 tới đây, chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi chính thức quay trở lại đảm nhiệm công việc HLV trưởng của đội tuyển trẻ.


Từ ngày 22/5 tới đây, chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi chính thức quay trở lại đảm nhiệm công việc HLV trưởng của đội tuyển trẻ.

Khi giải Bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc 2016 bắt đầu khởi tranh thì cũng là lúc chuyên gia người Nhật Bản, Shuto Koichi quay trở lại đồng hành cùng đội tuyển với nhiệm vụ sàng lọc và sát hạch lần cuối nhằm tìm ra những cô gái tốt nhất đến với Giải bóng chuyền trẻ Đông Nam Á và Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á 2016. Sau nhiều mùa giải thi đấu không thực sự thành công, thì nhiệm vụ của thầy Shuto tại giải đấu này là đưa các cô gái tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 8 của châu lục.

Dân gian ta vẫn có câu: “Có bột mới gột nên hồ”, ấy vậy dù nguyên vật liệu của nữ Hải Dương không thực sự tốt nhưng chỉ qua vài tháng làm việc dưới bàn tay của thầy Shuto Koichi, lối chơi của Rudico Hải Dương phải nói rằng đã có sự “thoát xác” so với trước từ chuyền hai đến tấn công đặc biệt ở khâu chuyền một và phòng thủ. Đó cũng là một trong những lý do để VFV nhìn nhận, đánh giá và đưa ra quyết định đưa vị chuyên gia người Nhật Bản này quay trở lại đồng hành cũng đội tuyển trẻ.

Trận đấu giữa Rudico Hải Dương và Thông Tin Liên Việt Postbank tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG.

Ngay sau khi Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc 2016 kết thúc vào ngày 4/6, đội tuyển nữ trẻ quốc gia sẽ được tập trung để chuẩn bị cho Giải trẻ Đông Nam Á từ ngày 15-21/7 và Giải vô địch U19 châu Á từ ngày 23-31/7. Sau 2 giải đấu này, năng lực của ông Shuto Koichi sẽ được kiểm chứng lại một lần nữa trước khi để ông bắt tay vào việc huấn luyện lứa VĐV sinh năm 2000 trở về sau nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U19 nữ châu Á tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều