Tiêu đề của website

Thất bại đáng tiếc, Việt Nam xuống tranh hạng 5-8

Bóng chuyền Đài Loan lâu nay vẫn là đối thủ rất khó chịu ở khu vực châu Á, họ xây dựng lối chơi tầm thấp, tốc độ với những pha phối hợp chiến thuật đa dạng giống như bóng chuyền nữ Nhật Bản chính vì vậy trận đấu tứ kết của U19 Việt Nam gặp Đài Loan được dự báo sẽ vô cùng khó khăn.


Chủ công Vân Anh (số 7) được tung vào sân ngay từ đầu.

Khác với 4 trận đấu trước đó, U19 Việt Nam ra sân với đội hình gồm cây chuyền hai Đặng Thu Huyền, cặp phụ công Bích Thủy, Đỗ Thị Hiền, cặp chủ công Võ Thị Vân Anh, Đoàn Thị Mỹ Tiên, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền và libero Khánh Đang. Tuy nhiên, lối chơi đơn giản và có phần lỗi chuyền một khiến chúng ta để thua 22-25 trong sét 1.

U19 Việt Nam thi đấu sòng phẳng trước U19 Đài Loan.

Bước sáng sét đấu thứ 2, U19 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin khi dẫn sâu 15-6, nhưng Đài Loan cũng rất nỗ lực bám đuổi khi rút ngắn khoảng cách điểm số xuống 10-15. Tuy nhiên, những nỗ lực của Bích Tuyền và đồng đội đã được đền đáp khi có chiến thắng 25-21 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả.

Sét đấu thứ 3 thực sự là màn rượt đuổi điểm số vô cùng đau tim, đáng nói là trong 2/3 sét đấu, Đài Loan luôn duy trì được khoảng cách rất xa 20-12 rồi 24-18. Thế nhưng, bằng nỗ lực không tưởng của Quý Uyên, Bích Tuyền, Bích Thủy, Mỹ Tiên…đã san hòa được 24 đều, sau đó vươn lên dẫn trước 26-25. Tưởng như đây thừa thắng xông lên, sẽ là một chiến thắng ngược cho các cô gái đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng rồi những lỗi cá nhân khiến chúng ta để thua 26-28 một cách vô cùng đáng tiếc.

Khán giả cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam rất nhiệt tình.

Bước vào set 4 quyết định, đội tuyển U19 Việt Nam nhập cuộc hưng phấn khi liên tục tạo được khoảng cách từ 2-4 điểm. Tuy nhiên, ở điểm số đang dẫn trước 17-14, HLV Phạm Minh Dũng đã quyết định tung Thu Huyền vào sân nhằm tận dụng 3 mũi tấn công ở hàng trên nhưng điều đó thực tế lại khiến đội hình U19 Việt Nam thua ngược 19-17 trước khi thất bại với tỉ số 20-25.

Với thất bại 1-3 trước Đài Loan đồng nghĩa U19 Việt Nam không thể giữ được thành tích top 4 như lứa đàn chị 2 năm trước đã làm được. Tuy nhiên, ở cấp độ đội trẻ thì cánh cửa tương lai của các em vẫn còn rất rộng mở, với sự quan tâm của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đã đem đến một giải đấu quốc tế ý nghĩa, cơ hội cọ xát quý báu cho các VĐV bóng chuyền trẻ Việt Nam. Vào 15 giờ ngày mai, U19 Việt Nam sẽ bước vào vòng xếp hạng từ 5-8, đối thủ của chúng ta là các cô gái U19 Iran.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều