Tiêu đề của website

Thắng Philippines, Thanh Thúy ẵm bé con, Ngọc Diễm đội đầu hổ tạo dáng

Giành chiến thắng 3-0 trước đội bóng chuyền Philippines tại SEA Games 2017, các cô gái của tuyển bóng chuyền Việt Nam được người hâm mộ xuống sân chia vui, trong khi Ngọc Diễm đội đầu lân hình chú hổ tạo dáng ngộ nghĩnh xinh tươi thì chủ công Trần Thị Thanh Thúy ẵm trên tay một bé gái kháu khỉnh chạy quanh sân...


Chiều 25.8, tại Malaysia đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước Philippines để góp mặt ở bán kết SEA Games 2017.

Set 1 diễn ra căng thẳng và hấp hẫn đến những phút cuối cùng khi Việt Nam kết thúc set đấu đầu tiên với tỉ số 26-24.

Trong set thứ hai, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại Philippines với tỷ số cách biệt 25-12 để tiến gần tới chiến thắng và ngôi đầu bảng B.

Dù gặp khó khăn trong set thứ 3 khi để cho đội tuyển Philippines dẫn đến 7-1 nhưng các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã lật ngược thế trận và đánh bại Philippines với tỷ số 25-23.

Thắng chung cuộc 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia ở bán kết. Mục tiêu của toàn đội tại SEA Games ở Kuala Lumpur là bảo vệ thành tích huy chương bạc.

Trong trận này, các tuyển thủ như Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Linh Chi, Ngọc Diễm và đặc biệt là Libero Thanh Tuyền đã chơi tốt và ổn định.

Các khán giả từ Việt Nam đã bay sang Malaysia để cổ vũ rất nhiệt tình cho các tuyển thủ bóng chuyền nữ.

Chủ công 20 tuổi đầy tài năng và triển vọng - Trần Thị Thanh Thúy cảm ơn và chào tạm biệt khán giả mến mộ sau trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, BTC cho phép CĐV được xuống sân, đây là lúc người hâm mộ bày tỏ tình cảm, xin chữ ký và chụp ảnh cùng các tuyển thủ của chúng ta.

Nguyễn Thị Linh Chi ký tặng người hâm mộ trên sân đấu SEA Games 2017.

CĐV lão làng Nguyễn Quang Tuấn hay còn họi là "Tuấn trâu vàng" đã mang vào sân một chiếc đầu lân hình chú hổ gắn 11 chiếc cờ của các nước Đông Nam Á để cổ vũ cho các tuyển thủ bóng chuyền nữ.

Sau đó ông đội lên đầu chủ công Hà Ngọc Diễm và chụp ảnh...

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy ẵm trên tay một bé gái kháu khỉnh rồi phấn khởi chạy quanh sân.


Tác giả:THÀNH AN - TÙY MINHNguồn: DÂN VIỆT
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều