Tiêu đề của website

Tập trung đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam

Từ ngày 1/4 tới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định tập trung đội tuyển U18 nữ Việt Nam với những VĐV sinh năm 2000 trở về sau với một kế hoạch dài hơi dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản là ông Hidehiro Irisawa.


Đặng Thu Huyền được coi là gương mặt triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

“Thực tế, danh sách sơ bộ các VĐV đội tuyển U18 Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổng hợp từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, do hợp đồng với chuyên gia người Nhật Bản phải đến đầu tháng 4 mới được ký kết do đó việc tập trung đội tuyển U18 Việt Nam cũng vì thế mà bị hoãn lại. Tôi hi vọng với việc tập trung đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam trong thời gian vài năm, sẽ giúp bóng chuyền Việt Nam thay đổi được lối chơi qua đó cũng trình làng một lứa VĐV mới, cũng là sự thúc đẩy phát triển chung cho các CLB.” TTK Lê Trí Trường cho biết.

Dựa theo chuyên môn các VĐV thi đấu tại giải bóng chuyền trẻ, VĐQG, cùng với đó qua trao đổi và đánh giá của các HLV địa phương. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa ra danh sách dự kiến 14 VĐV như sau:

1. Lữ Thị Phương (2002, 180 cm, phụ công, VTV Bình Điền Long An)

2. Nguyễn Thị Cẩm Bình (2000, 178 cm, chủ công, VTV Bình Điền Long An)

3. Trần Quý Uyên (2001, 170 cm, chuyền hai, VTV Bình Điền Long An)

4. Phạm Thị Cẩm Linh (2000, 177 cm, phụ công, VTV Bình Điền Long An)

5. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (2000, 177 cm, đối chuyền, VTV Bình Điền Long An)

6. Nguyễn Khánh Đang (2000, 156 cm, libero, VTV Bình Điền Long An)

7. Hoàng Phương Anh (2000, 173 cm, chủ công, Ngân hàng Công thương)

8. Nguyễn Ninh Anh (2000, 172 cm, libero, Ngân hàng Công thương)

9. Võ Vân Anh (2001, 178 cm, chủ công, Ngân hàng Công thương)

10. Đỗ Thị Hiền (2000, 181 cm, phụ công, Vĩnh Phúc)

11. Trần Thị Bích Thuỷ (2000, 182 cm, phụ công, Hoá chất Đức Giang Hà Nội)

12. Nguyễn Bích Tuyền (2000, 185 cm, phụ công, Truyền hình Vĩnh Long)

13. Đặng Thu Huyền (2002, 175 cm, chuyền hai, Thông Tin LVPB)

14. Nguyễn Thị Huyền (2000, 173 cm, chủ công, PVD Thái Bình)

Qua quá trình tập luyện, chuyên gia người Nhật Bản cùng BHL sẽ tiếp tục sàng lọc và bổ sung những gương mặt mới. Về phía trợ lý cho chuyên gia người Nhật Bản, HLV Nguyễn Thúy Oanh thuộc ban chuyên môn đồng thời cũng là ủy viên của Liên đoàn BCVN được giao nhiệm vụ giám sát, báo cáo tình hình tập luyện của đội tuyển.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều