Tiêu đề của website

Sở VHTT&DL tỉnh Long An tri ân đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An

Với lần đầu tiên giành được tấm HCV môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, vào chiều nay Sở VHTT&DL tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân cho đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.


CLB VTV Bình Điền Long An chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu.

Ở những kỳ đại hội trước đây Bưu điện Hà Nội rồi Bộ tư lệnh Thông tin lần lượt lên ngôi thì đến kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2018, các cô gái Long An đã xuất sắc đăng quang sau khi đánh bại đội thủ Thông tin sau 4 sét đấu. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên ở môn bóng chuyền của thể thao Long An trong suốt những thập kỷ vừa qua.

Với tấm HCV Đại hội TDTT toàn quốc đội bóng được nhận 400 triệu đồng.

Nếu ở những thập kỷ trước đây, tấm bản đồ bóng chuyền Việt Nam từng gọi đây là vùng sáng Long An thì giờ Ngọc Hoa và các đồng đội của cô đã trở thành đội bóng số 1 Việt Nam. Bản thân Ngọc Hoa cũng là VĐV có nhiều đóng góp nhất cho địa phương này với 14 năm cống hiến liên tục trong màu áo đội 1, 4 lần VĐQG, 1 HCV đại hội, tính riêng về thành tích cá nhân, Ngọc Hoa tỏ ra không có đối thủ trong đó đỉnh cao là chức vô địch châu Á cùng Bangkok Glass cùng danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu.

Đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đại diện cho đội bóng phát biểu.

Để có được tấm HCV Đại hội TDTT toàn quốc ngoài sự nỗ lực của HLV Nguyễn Quốc Vũ và các học trò thì đó còn là thành quả chung của cả một hệ thống, sự nỗ lực của rất nhiều thế hệ qua rất nhiều năm tháng. Nhiều người nói, bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sống được nhờ vào công tác đào tạo trẻ trong đó đỉnh cao là HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền cũng trợ lý Ngô Thị Vàng đã tạo nên rất nhiều lớp lang vững chắc, với rất nhiều VĐV ưu tú góp mặt trong màu áo đội 1 cũng như ĐTQG.

Phụ công Ngọc Hoa đại diện cho đội bóng nhận bằng khen.

Trong buổi lễ tri ân cho tấm HCV Đại hội TDTT toàn quốc, CLB VTV Bình Điền Long An cũng nhận được số tiền thưởng hơn 400 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền thưởng 200 triệu và UBND tỉnh Long An thưởng 200 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ tri ân:

Phụ công Ngọc Hoa cùng HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ

Phụ công Ngọc Hoa bên cạnh HLV Trịnh Nguyễn Hoàng Huy.

Các VĐV nhận bằng khen

Chuyền hai Thu Hà bên cạnh các đồng đội

Niềm vui của Ngọc Hoa

Các VĐV nhận thưởng từ Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền và UBND tỉnh Long An.


Tác giả:QUỐC HƯNG - ẢNH: THANH LÂMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều