Tiêu đề của website

Sau nhiều năm Kingphar Quảng Ninh lọt vào vòng tứ kết

2 lần vô địch toàn miền Bắc, 8 lần vô địch quốc gia, nhiều lần được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, bóng chuyền nữ Quảng Ninh cũng là cái nôi sản sinh ra các VĐV vang danh một thời, nhiều gương mặt trụ cột của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Hiền, Trần Thị Yến, Lê Thị Hiền…


Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh thành lập năm 1960.  Đội 2 lần vô địch toàn miền Bắc năm 1968, 1969. Với tên gọi Đội bóng chuyền nữ Than Hòn Gai, đội 5 lần vô địch quốc gia năm 1979, 1984, 1985, 1990, 1992. Đây cũng là một trong số những trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam thời bấy giờ.

Năm 1981 đội được tặng Huân chương lao động hạng Ba, sau đó năm 1992 được tặng huân chương lao động hạng Nhì. 3 năm liên tiếp 1999, 2000, 2001 đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh giành ngôi vô địch quốc gia. Cùng năm 2001, đội vinh dự được nhà nước phong tặng huân chương lao động hạng Nhất.

Kingphar Quảng Ninh sau nhiều năm lọt vào tứ kết.

Thế nhưng, khó khăn về kinh phí, lại chịu sự cạnh tranh của rất nhiều trung tâm lớn ở miền Bắc hiện nay như: Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công thương, Hóa chất Đức Giang Hà Nội… đã kéo theo nhiều hạn chế của bóng chuyền nữ Quảng Ninh khi khó chiêu mộ được VĐV giỏi, chế độ đãi ngộ cho VĐV còn nhiều thiệt thòi, lương thưởng thấp... Điều này cũng dễ lý giải cho những năm tháng thi đấu kém bản sắc của bóng chuyền Quảng Ninh, khâu tuyển sinh đầu vào rất hạn chế không có được các VĐV tốt, dù được trưởng thành trên một chiếc nôi giàu truyền thống và nhiều HLV, VĐV tâm huyết.

Tuy nhiên, vào ngày 8.8.2017, Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã chính thức đổi tên thành Đội bóng chuyền nữ Kingphar Quảng Ninh sau khi có đơn vị tài trợ cho CLB này trong 2,5 năm. Đó cũng là dấu mốc để cả đội lớn và đội trẻ Kingphar Quảng Ninh quyết tâm đổi mới, xây dựng lại lực lượng. Và những phần thưởng xứng đáng đầu tiên đã đến sau khi đội 1 trụ hạng thành công với vị trí thứ 3 bảng B thì đội trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Thu Hương sau nhiều năm vừa ghi tên mình vào top 8 giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2018.

Nói về HLV Nguyễn Thị Thu Thương - kiện tướng bóng chuyền, hẳn nhiều người biết tới đây là trụ cột của đội bóng Than Hà Tu năm xưa. Sinh năm 1974, chính thức đảm nhận công tác đào tạo trẻ đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh từ năm 2011 và bắt đầu cũng để lại được một số dấu ấn. Trong tay HLV Thu Hương đa phần các VĐV còn non về kinh nghiệm, trẻ nhất sinh năm 2003, cao nhất là 1m82. Dù gặp phải rất nhiều khó khăn, khi các VĐV tuyến năng khiếu của Kingphar Quảng Ninh bị đánh giá là kém hơn từ tố chất cho tới chiều cao so với nhiều đội bóng khác. Bởi vậy khâu sàng lọc, tuyển sinh là rất vất vả dù vậy HLV Nguyễn Thị Thu Hương vẫn tỏ rõ sự quyết tâm: “Ở Quảng Ninh nhiều gia đình có điều kiện không thích cho con em mình theo bóng chuyền nữa, nhiều khi tôi phải đến từng nhà các em năn nỉ nhưng cũng chẳng ăn thua. Giờ đây, ở miền Bắc cũng có nhiều trung tâm lớn lại được sự hậu thuẫn về tiềm lực tài chính nên khó càng thêm khó. Tuy vậy, tôi và HLV Lê Hiền vẫn tự động viên nhau, phải quyết tâm cố gắng xây dựng lại bóng chuyền đất Mỏ.”

Tại giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc 2018, Kingphar Quảng Ninh nằm ở bảng E cùng Thông tin Lienvietpostbank và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Với chiến thắng trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỉ số 3-1, sau nhiều năm Kingphar Quảng Ninh chính thức góp mặt trong top 8 của giải đấu này.


Tác giả:MINH ANHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều