Tiêu đề của website

Sanna Khánh Hòa, Ngân hàng Công thương: “Quả ngọt không phụ công người vun trồng”.

Liên tiếp lên ngôi vô địch tại các giải bóng chuyền từ lớn cho tới nhỏ, từ giải đấu dành cho đội mạnh đến giải Vô địch toàn quốc dành cho các cầu thủ trẻ. Sanest Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương không chỉ để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ, mà họ còn xác lập vị thế số 1 mới trong làng bóng chuyền Việt Nam.


Liên tiếp lên ngôi vô địch tại các giải bóng chuyền từ lớn cho tới nhỏ, từ giải đấu dành cho đội mạnh đến giải Vô địch toàn quốc dành cho các cầu thủ trẻ. Sanest Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương không chỉ để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ, mà họ còn xác lập vị thế số 1 mới trong làng bóng chuyền Việt Nam.

Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc ra đời từ năm 2009 và Sanna Khánh Hòa đang xác lập một kỷ lục với 4 chức vô địch trong đó có 3 năm liên tiếp là 2014, 2015 và 2016. Riêng với Ngân hàng Công thương dù mới là lần thứ 4 họ tham dự sân chơi này kể từ năm 2013 nhưng đây đã là chức vô địch của mùa giải thứ 2 liên tiếp.

Đem theo sự hưng phấn cao độ bước vào Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc năm nay, cả nữ Ngân hàng Công thương lẫn đội nam Sanna Khánh Hòa đều quyết tâm lên ngôi. Thứ nhất họ đang nắm giữ vị thế của những nhà đương kim vô địch giải đấu, thứ 2 động lực vô địch Cúp Hùng Vương của những người đàn anh, đàn chị ở vòng 1 chính là liều doping tinh thần giúp các em dám đối diện với những thử thách từ những đối thủ cạnh tranh.

Ngân hàng Công thương lần thứ 2 bước lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Thông tin Liên Việt Postbank gặp Ngân hàng Công thương và Sanna Khánh Hòa gặp Maseco TP.HCM khiến ta liên tưởng lại hai trận chung kết của giải VĐQG 2015. Thế nhưng, ngày hôm qua những Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ, Trần Tú Linh, Hoàng Phương Anh… đã chơi sòng phẳng và tỏ ra lấn lướt hoàn toàn các đối thủ phía bên kia lưới. Những pha bóng nhảy chuyền đẹp mặt của cây chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài luôn kiến tạo nên những đường bóng thuận lợi giúp các đồng đội thay nhau ghi điểm. Thông Tin Liên Việt Postbank đã có những thời điểm chơi tốt trong sét đấu thứ 2, khi dẫn trước 19-12, nhưng bản lĩnh và sự lì lợm của các cô gái Ngân hàng Công thương đã phát huy đúng lúc để rồi họ san hòa 22 đều trước khi có chiến thắng với tỉ số 25-23. Trận chung kết diễn ra quá chóng vánh nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Ngân hàng Công thương đã có được chiến thắng trước Thông Tin Liên Việt Postbank với tỉ số 3-0 (25/21, 25/23, 25/13).

Sanna Khánh Hòa lập kỷ lục với chức vô địch thứ 4 trong 8 năm.

Cuộc chiến đến danh hiệu vô địch nam được dự đoán còn khốc liệt hơn vì Maseco TP.HCM và đặc biệt chủ nhà Sanna Khánh Hòa đều thể hiện rõ tham vọng. Lâu rồi bóng chuyền trẻ TPHCM chưa nếm trải vinh quang và họ cần chứng tỏ được khát vọng, trong khi đó ngay trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa trong sự hậu thuẫn từ khán giả vừa là liều thuốc tinh thần nhưng cũng là áp lực, nhưng trên hết mục tiêu của thầy trò HLV Thái Quang Lai là chức vô địch giải trẻ mùa thứ 3 liên tiếp… Trận đấu chung kết diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính khi mỗi bên đều có những nhân tố để gửi gắm niềm tin riêng, thế nhưng trong một ngày mà Quốc Đoàn và Văn Tiên của Sanna Khánh Hòa đã chơi quá tốt và có được sự ổn định, các cầu thủ trẻ của Maseco TP.HCM chỉ lội ngược dòng thắng được sét đấu thứ 3 và cầm cự ở trong sét đấu thứ 4 trước khi gục ngã với tỉ số 1-3 (16/25, 22/25, 25/23, 23/25) qua đó để Sanna Khánh Hòa lần thứ 3 bước lên ngôi vô địch.

Với chức vô địch ngọt ngào của NHCT và Sanna Khánh Hòa tại Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2016, một lần nữa giúp khán giả nhìn rõ hơn về bức tranh tổng thể của BCVN, ở đâu có quan tâm, có sự đầu tư cùng với đó là có những con người, những HLV có chuyên môn và giàu lòng nhiệt huyết ắt sẽ đi đến được cái đích của sự thành công. Chức vô địch của hai đội bóng lại một lần nữa như khẳng định chân lý: “Quả ngọt không phụ công người vun trồng”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều