Tiêu đề của website

Sanest Khánh Hòa: Thế độc tôn

Không có kịch bản 5 set, cũng chẳng có những pha giằng co nghẹt thở như kỳ vọng tại trận chung kết môn bóng chuyền nam giữa Sanest Khánh Hòa và Maseco TP.HCM diễn ra mới đây tại NTĐ Quân Đoàn 4.


Không có kịch bản 5 set, cũng chẳng có những pha giằng co nghẹt thở như kỳ vọng tại trận chung kết môn bóng chuyền nam giữa Sanest Khánh Hòa và Maseco TP.HCM diễn ra mới đây tại NTĐ Quân Đoàn 4.

Thế trận một chiều chính là điều dễ nhận thấy nhất trong cuộc đụng độ giữa hai đội bóng nam hàng đầu Việt Nam. Trong đó đội bóng phố Biển là đội nắm quyền kiểm soát thế trận và giành thắng lợi dễ dàng 3-1 dù chơi khá nhàn nhã.

Sau khi có đôi phần nhập cuộc không được tốt và để thua 20-25 trong ván đầu, các học trò của HLV Triệu Tử Thiên ngay lập tức lấy lại được vị thế khi thể hiện một sức mạnh áp đảo ở ba ván đấu sau đó bằng những thắng lợi 25-22, 25-15, 25-16 qua đó lên ngôi đầy xứng đáng.

Sanest Khánh Hòa khẳng định vị thế độc tôn.

Các chàng trai phố Biển quá sung mãn, nhất là khi trong tay HLV Triệu Tử Thiên có sự phục vụ của cặp chủ công xuất sắc hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam là Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều. Không những vậy, trong đội hình của Sanest Khánh Hòa còn có libero được đánh giá số 1 của Việt Nam hiện nay là Huỳnh Trung Trực, dù một mình bao nửa phần sân bên dưới nhưng Trục Trực luôn chơi rất ổn định và máu lửa tạo điều kiện cho chuyền hai Thiện Mến kiến tạo nhiều đường chuyền đẹp mắt.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Sanest Khánh Hòa không tìm ra đối thủ xứng tầm ở giải trong nước, nhất là khi bóng chuyền Việt Nam đã chính thức nói “không” với ngoại binh. Sự ổn định và dồi dào về lực lượng, sức mạnh tuyệt đối từ những cánh chim đầu đàn, tính kỷ luật cũng như khát vọng chiến thắng của đội bóng này chính là những điểm rất mạnh mà không phải đội bóng chuyền nam nào ở Việt Nam cũng có được.

Tính từ đầu mùa giải đến giờ, bóng chuyền nam Khánh Hòa đã đoạt trọn vẹn 3 cúp vô địch: Cúp Hùng Vương, Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc, Cúp PV-Đạm Cà Mau không nhường lại bất kỳ danh hiệu lớn nào cho Maseco TP.HCM, Thể Công BĐ 15 hay Tràng An Ninh Bình… Thậm chí, theo đánh giá của giới chuyên môn, Sanest Khánh Hòa nếu giữ vững được phong độ sẽ thống trị cả mùa bóng năm nay.

Lời tri ân của VĐV đội bóng đến các CĐV nhiệt thành của Sanest Khánh Hòa.

Sanest Khánh Hòa đã phá được dớp để thua trước Maseco TP Hồ Chí Minh khi đăng quang một cách thuyết phục. Đặc biệt hơn, trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu, chưa có một đội bóng nào giành được cả hai giải cá nhân như Sanest Khánh Hòa. Ngoài chiếc cúp vô địch, hai danh hiệu cá nhân cũng thuộc về đội bóng thành phố Biển với chuyền hai xuất sắc nhất thuộc về Bùi Thiện Miến, VĐV toàn diện nhất thuộc về Từ Thanh Thuận.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều