Tiêu đề của website

Phụ công Lê Thái Bình: “Tôi luôn ủng hộ Ngọc Hoa hết mình với bóng chuyền”

“Biết vợ còn yêu bóng chuyền lắm, lại được nhiều người hâm mộ. Nhiều fan còn nói rằng sẽ không xem bóng chuyền nữa nếu một ngày không có Ngọc Hoa. Bởi vậy mà lúc nào tôi cũng động viên Hoa nếu còn yêu bóng chuyền thì hãy cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo cho ĐTQG cũng như ở CLB. Hoa cứ bay cao, bay xa cho ước mơ của em vì đã có anh ở đây rồi.” phụ công Lê Thái Bình chia sẻ.


“Biết vợ còn yêu bóng chuyền lắm, lại được nhiều người hâm mộ. Nhiều fan còn nói rằng sẽ không xem bóng chuyền nữa nếu một ngày không có Ngọc Hoa. Bởi vậy mà lúc nào tôi cũng động viên Hoa nếu còn yêu bóng chuyền thì hãy cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo cho ĐTQG cũng như ở CLB. Hoa cứ bay cao, bay xa cho ước mơ của em vì đã có anh ở đây rồi.” phụ công Lê Thái Bình chia sẻ.

Hoa và Bình yêu nhau 8 năm và chính thức làm lễ cưới vào đầu năm 2013. Sau một cái Tết vui tươi bên nhau và bên gia đình, cả hai lại liên tục phải có những ngày xa nhau bởi mỗi người theo kế hoạch tập luyện thi đấu của… đội mình. Và chính Ngọc Hoa là người đi nhiều hơn, hết thi đấu cho CLB VTV Bình Điền Long An lại sang Thái du đấu rồi ĐTQG. Có những thời điểm, Ngọc Hoa phải đi làm nhiệm vụ biền biệt mấy tháng trời.

Lê Thái Bình và Nguyễn Thị Ngọc Hoa được coi là đôi uyên ương đẹp của làng bóng chuyền.

Về nghiệp bóng, chàng ít vang danh hơn nàng, song chưa bao giờ điều đó khiến cả hai người trong cuộc lăn tăn. Và thực tế với tình cảm chân thành và mộc mạc cùng chuyên môn của thế hệ đi trước, Bình hỗ trợ đắc lực cho Hoa phát triển tài năng, yên tâm dốc hết tâm sức cho thảm đấu. Chính nhờ sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc mà đội trưởng ĐTQG bóng chuyền nữ Ngọc Hoa đang rực sáng trên đất Thái.  Đáng nói hơn chơi ngày càng hay, và trải khắp từ ĐTQG, CLB Long An đến đội bóng Bangkok Glass với một năng lượng dồi dào. Dường như phụ công hay nhất ĐNÁ đang có một động lực và sự vững tâm tuyệt đối từ người chồng ở nhà.

Thời điểm này, Ngọc Hoa vừa kết thúc cả giải VĐQG Việt Nam và vòng 1 của Thái. Hoa cũng tranh thủ thời gian được ở gần và chăm sóc cho chồng. Để tiện cho việc tập luyện cho cả hai thì cả Bình và Hoa đều nhất trí ở ngay tại nơi tập luyện.

“Thấy vợ còn mê bóng chuyền, cũng thương vợ quá mà không biết phải làm sao. Chỉ biết ở bên động viên vợ giữ gìn sức khỏe và thi đấu thật tốt. Nhiều thông tin nói rằng Hoa muốn dừng lại nhưng bạn yên tâm là Hoa chưa có ý định giải nghệ ở thời điểm này đâu. Cứ để Hoa được cống hiến cho thỏa đam mê của cô ấy ” phụ công Lê Thái Bình cười hiền.

Hiện nay đội VTV - Bình Điền Long An đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng khi các trụ cột giàu kinh nghiệm nghỉ thi đấu trong khi dàn VĐV tuyến hai vẫn còn non nớt. Ngọc Hoa chính là lá cờ đầu dẫn dắt đàn em. Trên sân, khán giả hầu như không thấy cô la hét đồng đội mà thay vào đó là những cái vỗ vai nhắc nhở, động viên khi đồng đội chơi không tốt.

Cũng không ngoa khi nói rằng Ngọc Hoa đang dành hết tuổi xuân cho bóng chuyền. Dù lập gia đình được gần 2 năm với VĐV Lê Thái Bình (đội bóng chuyền nam Long An) nhưng Ngọc Hoa chẳng mấy khi được gần ông xã vì những chuyến thi đấu liên tục. Tâm sự cùng Voleyball.vn, Ngọc Hoa nói: “Đây là giai đoạn đội bóng quê hương đang gặp khó khăn và rất cần tôi. Ngoài việc phải thể hiện được chuyên môn trên sân, tôi còn có nhiệm vụ dìu dắt các thành viên trong đội. Tôi chỉ có thể dừng lại khi các em đủ trưởng thành”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều