Tiêu đề của website

Phạm luật không tuýt còi?

Ngày hôm qua (17/9), vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2017 đã chính thức diễn ra Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre. Đây là vòng đấu để 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ cạnh tranh 2 tấm vé lên chơi ở giải VĐQG mùa giải 2018. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhiều đội bóng, Quân Khu 3 đã vi phạm điều lệ khi mang tới giải đấu chỉ có 9 VĐV.


Quân Khu 3 tham dự vọng chung kết giải bóng chuyền hạng A chỉ có 9 VĐV.

Theo quy định về kiều kiện tham dự giải của mục 4 điều I của điều lệ Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2017 thì: “Mỗi đội được đăng ký danh sách các thành viên theo quy định của Luật Bóng chuyền, tối đa 14 vận động viên (nếu đăng ký trên 12 vận động viên phải có 2 Libero), tối thiểu là 10 vận động viên.” Và trong điều VII phần khen thưởng – Kỷ luật cũng quy định rõ: “Đội nào đăng ký không đủ vận động viên sẽ không được thi đấu.”

Vậy một câu hỏi mà nhiều đội bóng đặt ra lúc này, sau 2 trận đấu của Quân Khu 3 gặp Bến Tre và BTL Cảnh sát Cơ động tại sao chỉ có 9 VĐV thi đấu trong sân, trong khi điều lệ giải đấu quy định rõ tối thiểu phải là 10. Nếu không đủ số lượng quy định tối thiểu như vậy, tại sao BTC, chịu trách nhiệm là Tổng cục TDTT vẫn đồng ý để Quân Khu 3 vào sân thi đấu?

Người bóng chuyền vốn lành tính, bởi vậy đôi khi vì lý do nọ, lý do kia hoặc để tình cảm chi phối mà dễ dàng cho qua, lâu dần lại trở thành nếp mà vô tư bỏ qua những quy định. Nhiều người nói, vòng chung kết giải hạng A nhiều đội sợ lên hạng lắm, vì lên hạng lấy gì mà nuôi nên đôi khi chỉ coi đây là cuộc dạo chơi đơn thuần.

Ai trong số các đội này có thực lực thực chất để thăng hạng hay đơn thuần “cờ tới tay ai sẽ bắt buộc phải phất” thì người trong giới đều hiểu rõ. Đầu tư và duy trì cho một đội bóng chuyền là chuyện không đơn giản. Kinh phí yêu cầu để duy trì có thể không tới vài chục tỷ đồng như cho một đội bóng đá. Nhưng, để làm một đội bóng chuyền, hàng năm một đơn vị chủ quản phải mất không dưới 4 tỷ đồng là lo cho ít nhất đủ 24 cầu thủ của 2 đội tuyến 1 và tuyến 2. Nếu có tài trợ thì không sao, còn tiền “tự lực cánh sinh” chờ rót từ ngân sách của các Sở VH-TT-DL địa phương hay đơn vị chủ quản lại là bài toán khó giải.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều