Tiêu đề của website

Phạm Kim Huệ: Gần hai thập kỷ trên đỉnh vinh quang

Trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, có lẽ hai cái tên Kim Huệ và Ngọc Hoa luôn được báo chí và người hâm mộ mỗi khi nhắc đến với rất nhiều mỹ từ, họ luôn là tâm điểm xuyên suốt hơn cả chục năm nay, cũng luôn là những cái tên nổi danh nhất, bởi trong sự nghiệp đỉnh cao của mình họ luôn ngự trị trên đỉnh vinh quang. Và mới đây, việc Phạm Kim Huệ thi đấu xuất sắc và giành luôn danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải VĐQG như một minh chứng rằng, gừng càng già càng cay.


Trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, có lẽ hai cái tên Kim Huệ và Ngọc Hoa luôn được báo chí và người hâm mộ mỗi khi nhắc đến với rất nhiều mỹ từ, họ luôn là tâm điểm xuyên suốt hơn cả chục năm nay, cũng luôn là những cái tên nổi danh nhất, bởi trong sự nghiệp đỉnh cao của mình họ luôn ngự trị trên đỉnh vinh quang. Và mới đây, việc Phạm Kim Huệ thi đấu xuất sắc và giành luôn danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải VĐQG như một minh chứng rằng, gừng càng già càng cay.

Dù đã ở tuổi 33, nhưng mỗi lần nhắc tới Kim Huệ, là người ta luôn gắn cho chị với cái tên hoa khôi bóng chuyền. Cô gái người Hà Nội không chỉ được đánh giá cao về mặt tài năng và còn ở tư cách thủ lĩnh nhờ cá tính mạnh mẽ trong sàn đấu lẫn ngoài đời.

Phạm Kim Huệ - VĐV xuất sắc nhất Giải bóng chuyền VĐQG 2015.

Trong sàn đấu dưới tiếng cổ vũ, reo hò của khán giả, Kim Huệ luôn quyết liệt, luôn bùng cháy… nhưng chị cũng là người có cá tính mạnh khi sẵn sàng đôi co, phản ứng mạnh với quyết định sai lầm của trọng tài. Tuy nhiên, Kim Huệ là cầu thủ có thể nói là duy nhất cho đến nay, đủ khả năng xốc lại tinh thần của cả đội. Khi Kim Huệ tạm chia tay đội tuyển vì chấn thương, Diệu Châu rồi Phạm Yến lần lượt giữ trách nhiệm đội trưởng ĐTVN nhưng họ đều thừa nhận kém xa Kim Huệ về tư chất thủ lĩnh, giữ “lửa” cho cả đội.

Ở ngoài đời, về cách sống và sinh hoạt, Kim Huệ có thể không làm hài lòng nhiều người ở đội Bộ Tư lệnh Thông tin trước đây nhưng tất cả cầu thủ đều nể người đội trưởng vì dám đứng lên đấu tranh, bênh vực đồng đội, các đàn em trước lãnh đạo, BHL mỗi khi có việc bất bình. “Chị Huệ luôn là tấm gương cho mọi VĐV bóng chuyền trẻ học hỏi. Thật sự, người mà Hoa luôn phục và yêu mến chính là chị. Ở tuổi như chị mà vẫn thi đấu tốt như vậy quả là một điều vô cùng hiếm có.” Ngọc Hoa chia sẻ.

Với Kim Huệ bí quyết để cô có thể chơi được đỉnh cao lâu như vậy chính là việc giữ gìn sức khỏe. Với chị sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Có sức khỏe, VĐV mới có thể thi đấu tốt, thi đấu tốt thì đương nhiên VĐV mới có giá trị cả về thương hiệu lẫn tiền bạc. Bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất trong ngày với Kim Huệ, bởi đây là bữa ăn cung cấp năng lượng chính cho cô hoạt động trong cả một ngày. Theo tiết lộ, cân nặng của Kim Huệ lúc chưa lập gia đình khoảng 60- 62 kg và sau khi sinh bé Huệ Anh thì cân nặng cố định ở mức 68.

Thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Kim Huệ là VĐV lớn tuổi nhất trong số các VĐV nữ (hơn Diệu Châu 1 tuổi, Phạm Yến 3 tuổi, Bùi Huệ 2 tuổi, Thu Trang 6 tuổi…) nhưng phần nhiều trong số đó đã giải nghệ hoặc có thi đấu nhưng cũng không còn như thời kỳ sung sức. Nhiều người nói rằng, nhìn Kim Huệ thi đấu cứ ngỡ chị vẫn đang ở tuổi 20.

Dù phong độ và tên tuổi của Kim Huệ vẫn ở trên đỉnh vinh quang, nhưng với chị, đây có thể coi là Giải Bóng chuyền VĐQG cuối cùng mà chị tham dự, bởi cũng đã đến lúc chị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Nhưng điều mà chị luôn đau đáu bấy lâu nay, đó chính là chưa thể giúp NHCT một lần giành được chức VĐQG, chưa thể biến giấc mơ xuất ngoại thi đấu của mình có thể trở thành hiện thực.

“Tôi nhiều lần tâm sự với Ngọc Hoa rằng còn sức thì nên cố gắng thi đấu. Bởi sau khi sinh con rất khó để lấy lại được phong độ mà chuyện sinh con thì cũng đơn giản lắm. Hoa còn trẻ, vẫn có thể xuất ngoại thi đấu vậy hãy tận dụng cơ hội để tạo lập kinh tế vững chắc cho gia đình. Trình độ như Hoa vẫn phải là số 1 Việt Nam trong vài năm nữa mà không có đối thủ. Hoa hãy bay cao, hãy yêu bóng chuyền như ước mơ của em và thay cho cả chị nữa. Em hãy làm rạng danh cho bóng chuyền Việt Nam” Kim Huệ tâm sự.

Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự: Lời chia tay của tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam do PV Trân Trần thực hiện:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều