Tiêu đề của website

Ông Đinh Văn Lẫm: Các đội có thể yên tâm thi đấu về công tác trọng tài tại bảng A

Bóng chuyền là môn thể thao được phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. Do điều kiện thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho tập luyện môn bóng chuyền rất đơn giản nên ở Việt nam hiện nay bóng chuyền đã phát triển rộng khắp và trở thành môn thể thao ưa thích với mọi đối tượng.


Bóng chuyền là môn thể thao được phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. Do điều kiện thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho tập luyện môn bóng chuyền rất đơn giản nên ở Việt nam hiện nay bóng chuyền đã phát triển rộng khắp và trở thành môn thể thao ưa thích với mọi đối tượng. Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG chuẩn bị khởi tranh, với khán giả hâm mộ trên cả nước, hơn lúc nào đây họ đang ngóng chờ từng ngày để có thể theo dõi các trận đấu hấp dẫn. Còn với các đội bóng ngoài tính chất căng thẳng của các trận đấu thì công tác trọng tài cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.

Ông Đinh Văn Lẫm nguyên  trưởng ban giám sát và thi đấu của Liên đoàn BCVN.

Ở môn bóng chuyền, việc xử lý các tình huống của các trọng tài dù chỉ là một sai sót nhỏ nhưng do sự thiếu hiểu biết phản ứng của các cầu thủ, HLV đôi khi có thể dẫn đến đổ bể cả một trận đấu. Với các trọng tài trẻ, việc được cầm còi ở một giải đấu mang tính chất chuyên nghiệp là một điều vinh dự và họ luôn vô tư làm hết khả năng với mong muốn để làm sao hoàn thiện được bản thân cũng như trong chuyên môn. Sai sót của các trọng tài trẻ thường gặp phải ở những tình huống nhận định do thiếu kinh nghiệm cầm còi ở các trận đấu lớn. Với các trọng tài lâu năm, do có mối quan hệ trên mức bình thường với đội này, đội kia nên nhiều CLB còn tỏ ra lo ngại và e dè.

Trong cuộc hội thảo mới đây, HLV Lương Khương Thượng cũng đã có những phát biểu thẳng thắn với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài nhằm đem đến một giải đấu chất lượng cũng như không vì những tiêu cực mà ảnh hưởng đến tâm lý chung của các VĐV cũng như kết quả của các trận đấu.

Với cương vị nguyên là trưởng ban giám sát và thi đấu của Liên đoàn BCVN, đồng thời cũng là thành viên Ban giám sát tại bảng A, ông Đinh Văn Văn Lẫm cũng có những chia sẻ hết sức thẳng thắn trước vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2016: “Tiêu cực trong thể thao là điều mà khán giả, người trong cuộc và hơn hết các cấp quản lý không ai mong muốn cả. Với các trận đấu tại bảng Hà Tĩnh, đặc biệt là vòng chung kết nữ và xếp hạng nam, đội ngũ giám sát cũng như BTC sẽ cố gắng phân công và sắp xếp các trận đấu với những trọng tài phù hợp, làm hết khả năng để các trận đấu không xảy ra các sai sót. Với các đội bóng tại bảng A, các bạn có thể yên tâm thi đấu, cống hiến hết khả năng vì chúng tôi sẽ làm hết mình mang tới một giải đấu hấp dẫn, lành mạnh để phục vụ khán giả.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều