Tiêu đề của website

Nụ cười Thái Lan

Sau ba mùa giải thi đấu trên đất Thái, có lẽ khán giả đã quen với nụ cười của đội trưởng, phụ công hàng đầu Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Hoa.


Sau ba mùa giải thi đấu trên đất Thái, có lẽ khán giả đã quen với nụ cười của đội trưởng, phụ công hàng đầu Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Trong mỗi trận đấu, chị luôn nằm trong danh sách thi đấu chính thức. Năm 2014, lần đầu tiên xuất ngoại về đầu quân cho Ayutthaya ATCC chị đã xuất sắc cùng đồng đội là những Soyraya, Chatchu-on, Kanika...về đích thứ ba tại giải vô địch quốc gia, và giành vô địch siêu cup. Những người đồng đội của chị tại ATCC phần lớn là các tuyển thủ trẻ của Thái Lan, có chuyên môn, kỷ luật rất tốt. Đặc biệt, cây chuyền hai Soyraya chuyền rất ăn ý với chị. Những cú chuyền sau đầu, những pha đánh nhanh giữa lưới,  những cú chạy chiến thuật và đập bóng cắm sàn trở nên thương hiệu rất riêng của Ngọc Hoa.

 

Ngọc Hoa cùng ATCC giành chức vô địch siêu cúp Thailand mùa bóng 2014.

Mùa giải 2015 – 2016, chị về đầu quân cho câu lạc bộ Bangkok glass, nơi có người thầy cũ Kittipong (Aphisak) một thời từng huấn luyện CLB chủ quản của chị là VTV Bình Điền Long An, bên cạnh chị là những đồng đội hội tụ các hào thủ tuyển Thái như phụ công Pleumjit, chuyền hai Porn Pun, hay chủ công quen mặt với khán giả Việt Nam - Jutarat... Qua hai mùa giải, chị đã cùng đồng đội giành chức vô địch Thai League. Càng thi đấu đội hình càng gắn kết, chính chị đã góp công rất lớn vào những chiến thắng của Bangkok Glass tại giải vô địch quốc gia, cũng như cúp các CLB Châu Á khi chị và đồng đội đã đánh bại nhà đương kim vô địch Hitsamitsu Spring đại diện của Nhật Bản.

 

Niềm vui của Ngọc Hoa cùng chủ công trẻ Thanh Thúy khi cùng Bangkok Glass giành ngôi vô địch Thai League 2015-2016.

Đội hình đồng đều, bước một ổn, chuyền hai tốt, mỗi cầu thủ đều có tinh thần thi đấu, kỉ luật cũng như chuyên môn nên chị đã thể hiện được hết khả năng của mình. Nụ cười của chị đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ Thái Lan.

Thế nhưng, khi về thi đấu dưới màu áo ĐTVN và CLB VTV Bình Điền Long An, vai trò của Ngọc Hoa là vô cùng nặng nề, chị luôn phải là người “chị cả”, là “cỗ máy ghi điểm” cũng như thủ lĩnh về tinh thần cho các đồng đội. Chính vì vậy mà nụ cười tỏa nắng như bông hoa của chị lại càng ít đi.

Tôi là một người rất yêu mến Ngọc Hoa, yêu mến các cô gái VTV Bình Điền Long An, yêu mến sự giản dị của con người miền Tây, yêu mến những người quản lý đội bóng này vì một tình yêu cháy bỏng với bóng chuyền. Hy vọng ở những giải đấu sau chị và các đồng đội tại VTV BĐLA sẽ gắn kết hơn, bùng nổ hơn để thấy được nụ cười tươi như khi chị thi đấu trên đất Thái.

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều